3 cô gái bị tài xế taxi hành hung: Xác minh thông tin công an nói “giúp được thì anh đã giàu”

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc tài xế taxi đánh 3 cô gái vì... không chịu đi xe, điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ ở hành vi côn đồ của lái xe taxi mà còn vì theo thông tin cô gái đăng tải, sau khi bị hành hung, nạn nhân gọi cảnh sát khu vực nhờ hỗ trợ thì bị vị này từ chối với câu “Giúp được bọn em thì anh đã giàu”!

3 cô gái bị tài xế taxi hành hung: Xác minh thông tin công an nói “giúp được thì anh đã giàu” - 1

Sau khi không mời được khách đi xe, tài xế taxi đã hành hung 3 cô gái tại khu vực bến xe Yên Nghĩa.

Sáng ngày 6/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Quý Hưng - Trưởng Công an phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, công an phường đã liên lạc với cảnh sát khu vực bị cô gái tố cáo là đã từ chối giúp đỡ khi được báo tin về vụ hành hung.

"Hiện cán bộ này đang đi học. Sau khi có thông tin như vậy chúng tôi đã yêu cầu cán bộ phải về đơn vị để báo cáo, tường trình cụ thể về vấn đề này", ông Hưng nói và cho biết thêm: "Chúng tôi khẳng định, quyền lợi hợp pháp của công dân phải được đảm bảo. Đối với cán bộ có liên quan, đơn vị sẽ xác minh cụ thể với quan điểm, nếu làm sai sẽ xử lý nghiêm minh. Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc lên cấp trên và nhận được chỉ đạo nếu sai phải xử lý, còn trong trường hợp người dân thông tin chưa đúng thì cần đính chính lại".

Trả lời câu hỏi về số điện thoại của vị cán bộ cảnh sát khu vực tên C. mà nạn nhân đăng tải lên trên mạng xã hội Facebook có phải đúng của vị cán bộ công an bị tố không giúp đỡ dân hay không, ông Nguyễn Quý Hưng xác nhận là chính xác.

Lãnh đạo công an phường cho biết thêm, chiều qua (5/8), sau khi xảy ra sự việc, đơn vị này cũng đã mời 1 trong số 3 cô gái tố bị nam tài xế taxi hành hung lên làm việc nhưng cô gái này từ chối vì cho rằng đây là việc nhỏ và không muốn ảnh hưởng đến công việc của mình.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, một cô gái phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc khoảng 17h ngày 4/8, cô cùng 2 người bạn được một tài xế taxi tại Bến xe Yên Nghĩa mời đi xe về một khu chung cư với giá 80.000 đồng nhưng các cô gái không đồng ý mà muốn được tính tiền theo đồng hồ. Sau đó các cô gái đổi ý không lên xe và đôi bên xảy ra to tiếng, tài xế taxi đã xuống xe dùng ô đánh 3 cô gái.

3 cô gái bị tài xế taxi hành hung: Xác minh thông tin công an nói “giúp được thì anh đã giàu” - 2

Khu vực bến xe Yên Nghĩa, nơi xảy ra sự việc.

Sau khi thông tin trên được đăng tải và lan truyền, Công an phường Yên Nghĩa đã nắm được sự việc và đã mời tài xế taxi liên quan lên làm việc.

Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Ngọc Tuyền (33 tuổi, trú tại Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội). Tuyền là lái xe taxi BKS 30F - 720.92 của Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Hoàn Kiếm.

Tại buổi làm việc, tài xế taxi này thừa nhận đã hành hung và có lời nói khiếm nhã với 3 cô gái.

Cũng trong chiều hôm qua (5/8), lãnh đạo hãng taxi Hoàn Kiếm đã có mặt tại Công an phường Yên Nghĩa để phối hợp làm việc.

Trước mắt, căn cứ trên hành vi vi phạm, phía hãng taxi Hoàn Kiếm đã tước phù hiệu của xe taxi này và đình chỉ 30 ngày đối với tài xế. Hãng cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm sau khi có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Đại diện hãng cũng mong muốn được gặp các nạn nhân để xin lỗi và bồi thường thỏa đáng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh