Bình Phước:

29 ki ốt bị thiêu rụi, gần 3 tỷ đồng ra tro

(Dân trí) - 29 ki ốt của 21 hộ kinh doanh trong chợ Bình Long đã bị thiêu rụi trong vụ hoả hoạn cực lớn xảy ra vào đêm 14/9. Ước tính thiệt hại ban đầu vào khoảng 3 tỷ đồng.

Cháy chợ Bình Long, 29 ki ốt bị thiêu rụi
29 ki ốt bị thiêu rụi, gần 3 tỷ đồng ra tro - 1

Hiện trường vụ cháy chợ Bình Long.

Chiều 15/9, ông Vũ Hồng Dương, Chủ tịch thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và thiệt hại tại vụ cháy chợ Bình Long. Thống kê ban đầu, có 29 ki ốt của 21 hộ kinh doanh bị thiêu, ước thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 20h đêm 14/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng trong chợ Bình Long. Nhận được tin báo lực lượng PCCC đã huy động 10 xe chữa cháy đến hiện trường.

Hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Khi vụ cháy xảy ra lãnh đạo UBND thị xã Bình Long đã có mặt để chỉ đạo xử lý.

29 ki ốt bị thiêu rụi, gần 3 tỷ đồng ra tro - 2

Theo ông Vũ Hồng Hải, Trưởng ban quản lý chợ thị xã Bình Long, khu chợ này được xây dựng trước năm 1945 với tổng diện tích 2ha, khu vực bị cháy rộng 1.000m2. Thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, Ban quản lý chợ, tiểu thương và người dân dùng nhiều biện pháp để ngặn ngọn lửa lây lan. Tuy nhiên, khu vực này chủ yếu tập trung bán hàng mã đễ cháy, áo quần nên không thể khống chế, bước đầu vụ cháy được xác định có thể là do tiểu thương đốt vàng mã.

Ông Hải cho biết thêm, khu vực này cũng đã từng xảy ra 2 vụ cháy vào năm 1997 và 2015. Quá trình hoạt động, Ban quản lý chợ nhiều lần đề nghị quy hoạch lại chợ nhưng chưa được thực hiện.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. 

Phan Lâm