Đà Nẵng:

28 tướng tá quân đội nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

(Dân trí) - Ngày 19/12, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt 2.000 đại biểu là cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp Thượng tá, Đại tá, chỉ huy lãnh đạo cấp trung, lữ đoàn và tương đương.

Sự kiện được tổ chức trọng thể nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

28 tướng tá quân đội nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc  - 1
Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Dịp này, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước trao đến 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

28 tướng tá quân đội nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc  - 2
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước trao đến các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu ở Đà Nẵng

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ quân đội nghỉ hưu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đại tá Đoàn Duy Tân, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu: “Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐNDVN đã xây dựng nên bản chất, truyền thống tốt đẹp như lời tuyên dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Xã hội chủ nghĩa”.

Phát biểu báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng trước các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước trong công tác hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tâm An