2.500 hành khách phải trung chuyển do đường sắt Bắc - Nam tê liệt

(Dân trí) - Đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Khánh Hòa bị tê liệt do mưa lũ kéo dài, gây xói lở nhiều đoạn khiến 2.500 hành khách bị mắc kẹt, phải trung chuyển nối ga bằng xe khách.

Do đường sắt bị tê liệt, khoảng 2.500 hành khách phải trung chuyển nối ga giữa Khánh Hòa - Ninh Thuận
Do đường sắt bị tê liệt, khoảng 2.500 hành khách phải trung chuyển nối ga giữa Khánh Hòa - Ninh Thuận

Sáng 25/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, mưa lớn gây xói lở, ngập lụt nặng khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Ninh Thuận – Khánh Hòa bị tê liệt từ đêm qua đến sáng nay, 25/11.

Đến 11h cùng ngày, ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Hiện nay, có 7 đoàn tàu với khoảng 2.500 hành khách đang mắc kẹt ở Khánh Hòa và Ninh Thuận. “Chúng tôi thuê 13 xe ô tô để trung chuyển hành khách từ Cam Ranh đi vào Tháp Chàm và từ Tháp Chàm đi ra Nha Trang”, ông Lê Hồng Sơn cho hay.

Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng chi cục quản lý đường bộ III.3 (Tổng cục đường bộ VN) cho biết, mưa lũ khiến tuyến quốc lộ 27C đường Nha Trang đi Đà Lạt tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Trong ít ngày qua, ước tính có hơn 16.000m3 đất đá sạt lở.

Tuy nhiên, do bố trí lực lượng ứng trực tại chỗ nên các điểm sạt lở được hốt dọn ngay, đảm bảo giao thông không bị gián đoạn. Hiện nay, Khánh Hòa đang có mưa lớn, vách núi trên tuyến đèo quốc lộ 27C đã ngấm nước, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Do đó, các phương tiện khi lưu thông qua đường đèo Nha Trang – Đà Lạt trên quốc lộ 27C (đoạn thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) cần đi chậm và tăng cường quan sát.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết, tuyến đường tỉnh lộ 9, tuyến huyết mạch đi lên huyện miền núi Khánh Sơn ở phía Tây Nam Khánh Hòa đã bị tê liệt do mưa lũ.

Hiện nay tại Km18 và Km22 trên tỉnh lộ 9 bị ách tắc, các phương tiện không thể lưu thông.

Theo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, mặc dù có bị ngập một số đoạn nhưng giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua TP Cam Ranh vẫn lưu thông bình thường.

Mưa lũ đêm qua đến sáng nay khiến huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Hòa bị ngập nặng ở các cầu tràn (Ảnh: người dân chụp)
Mưa lũ đêm qua đến sáng nay khiến huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Hòa bị ngập nặng ở các cầu tràn (Ảnh: người dân chụp)

Trước đó, nhằm ứng phó với bão số 9, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương di tản người dân ra khỏi các vùng xung yếu, trũng thấp, bố trí lực lượng chốt chặn tại các ngầm tràn, điểm ngập lụt không cho người dân qua lại.

Theo ghi nhận, trước đó, đêm 24/11 rạng sáng 25/11, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa như Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Sơn.... khiến nhiều nơi bị ngập lụt cục bộ, người dân phải sơ tán.

Thủy Nguyên

Dòng sự kiện: Cơn bão số 9