Quảng Ngãi:

2 tàu cá trình báo bị đâm va, cướp phá tài sản

(Dân trí) - Chiều tối 23/3, 2 tàu cá của ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) đã về đến đất liền trình báo về việc bị đâm va, cướp phá tài sản trên biển.

2 tàu cá bị đâm va, cướp phá tài sản

Trình báo với Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, ông Đặng Tằm - chủ tàu cá QNg 90045 TS và ông Đặng Bi - chủ tàu QNg 90440 TS cho biết đã bị 2 tàu màu trắng của nước ngoài tấn công, cướp phá tài sản.

Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ kiểm tra, thống kê thiệt hại của 2 tàu cá
Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ kiểm tra, thống kê thiệt hại của 2 tàu cá

Theo ông Đặng Tằm, vào khoảng 10h ngày 22/3, tàu của ông cùng tàu của ngư dân Bi đang đánh bắt hải sản gần đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) thì bất ngờ bị 2 tàu màu trắng mang số hiệu 46016 và 45103 chạy đến áp sát.

“2 tàu sắt màu trắng chủ động đâm va rồi áp sát tàu chúng tôi. Sau đó 3 tên liền nhảy sang bắt chúng tôi dồn về phía đuôi tàu rồi cướp cá, máy dò, bộ đàm, cắt đứt dây hơi... khiến chúng tôi thiệt hại trên 300 triệu đồng. Không những cướp tài sản mà chúng còn vô cớ đánh đập mấy anh em”, ông Tằm bức xúc.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị cướp máy dò, bộ đàm...
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị cướp máy dò, bộ đàm...
Hệ thống dây hơi bị cắt phá
Hệ thống dây hơi bị cắt phá
Các loại cá, tôm có giá trị cao bị cướp
Các loại cá, tôm có giá trị cao bị cướp

Đối với tàu cá của ông Đặng Bi, ngoài việc bị cướp phá tài sản... tàu cá này còn bị đâm va khiến thân tàu bị hư hại. Tổng giá trị tài sản tàu QNg 90440 TS bị thiệt hại trên 350 triệu đồng.

"Bọn chúng leo lên tàu chúng tôi cướp phá tài sản suốt 5 tiếng đồng hồ. Sau khi cướp phá xong tụi nó còn đổ thứ chất lỏng lạ vào nước uống buộc chúng tôi phải quay về đất liền vì thiếu nước để uống và nấu ăn", ngư dân Đặng Duy Bình trên tàu cá QNg 90440 TS cho biết.

Túi chất lỏng được đổ vào nước uống dự trữ trên tàu để buộc ngư dân phải quay về đất liền vì thiếu nước sử dụng.
Túi chất lỏng được đổ vào nước uống dự trữ trên tàu để buộc ngư dân phải quay về đất liền vì thiếu nước sử dụng.
Trạm Biên phòng Sa Kỳ đang tiếp tục thống kê thiệt hại, lấy lời khai của ngư dân để báo cáo lên cấp trên
Trạm Biên phòng Sa Kỳ đang tiếp tục thống kê thiệt hại, lấy lời khai của ngư dân để báo cáo lên cấp trên

Sau khi nhận được trình báo của 2 chủ tàu cá, Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ đã tổ chức ghi nhận thiệt hại, lấy lời khai của ngư dân để có cơ sở báo cáo, kiến nghị cấp trên chỉ đạo xử lý vụ việc.

Quốc Triều