1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

2 tàu cá cùng 22 ngư dân Bình Định đang trong vùng biển nguy hiểm

(Dân trí) - Chiều 8/12, Thường trực văn phòng Ban Chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Bình Định cho biết đã thông báo cho chủ 2 tàu cá với 22 ngư dân của tỉnh này đang ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cao do bão Hagupit, nhanh chóng di chuyển tàu cá ra vùng nguy hiểm.

Theo đó, 2 tàu cá BĐ 96784 TS do ông Trương Văn Đồng làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng cùng 12 thuyền viên trên tàu và tàu cá BĐ 96046 do ông Thái Ngọc Minh (cùng ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân trên tàu đang ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão Hagupit cao.

Các tàu thuyền ngư dân tỉnh Bình Định vào nơi tránh trú siêu bão
Các tàu thuyền ngư dân tỉnh Bình Định vào nơi tránh trú siêu bãoHagupit

Trước tình hình trên, các ngành chức năng trong tỉnh đã thông báo cho chủ tàu, đồng thời nhắc nhở gia đình liên tục liên lạc, thông báo cho 2 tàu nhanh chóng di chuyển tàu cá ra vùng biển nguy hiểm.

Cũng theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, đến 16h chiều cùng ngày, toàn tỉnh có 6.734/ 43.110 người đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, có 4.335 tàu/24.720 người khai thác thủy sản ven bờ và neo đậu trong tỉnh; khu vực từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh là 534 tàu/4.391 người, từ Phú Yên đến Kiên Giang  1.849 tàu/13.869 người đã di chuyển vào bờ.

Tại khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa có 1 tàu/10 người (150 vĩ Bắc trở lên); khu vực vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa có 1 tàu/10 người (từ 110 đến 150 vĩ Bắc); khu vực quần đảoTrường Sa  16tàu/130 người (từ 110 vĩ Bắc trở xuống). Hiện tại 18 tàu cá này đã nhận thông tin bão đang di chuyển tìm nơi tránh trú an toàn.

Nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro do thiên tai gây ra, tỉnh Bình Định đang khẩn trương rà soát số dân sinh sống ven biển chịu ảnh hưởng của nước biển dâng, vùng chịu ảnh hưởng của gió khi có bão mạnh, siêu bão. Đồng thời, xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Doãn Công