Gia Lai:

2 người thương vong, xe đầu kéo bị thiêu rụi sau va chạm giao thông

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 20/3, Công an huyện Đak Pơ cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 20/3, anh Bùi Quốc Thành (SN 1978, trú tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển xe container BKS 77H-005.88 kéo theo rơ-moóc BKS 77R-032.78 lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ Đak Pơ-Mang Yang.

Khi đến Km 96+700, chiếc xe container đã tông vào xe máy chưa rõ BKS do ông Nguyễn Văn Chung (SN 1962, trú tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) chở theo bà Đoàn Thị Loan (SN 1963) đi cùng chiều phía trước.

Sau cú tông mạnh, xe đầu kéo kéo lê xe máy khoảng 50 mét rồi mới dừng lại.

2 người thương vong, xe đầu kéo bị thiêu rụi sau va chạm giao thông - 1
Sau vụ tai nạn, phần đầu xe container bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nặng nên bà Loan đã tử vong. Xe đầu kéo sau khi dừng lại đã bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn.

2 người thương vong, xe đầu kéo bị thiêu rụi sau va chạm giao thông - 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, cũng tại Km 96+700 trên quốc lộ 19 đã xảy ra 1 vụ tai nạn khiến ông Đinh Tưnh (SN 1968, trú tại làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Đinh Văn Rên (SN 1992, trú tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) điều khiển xe tải BKS 81C-158.59 lưu thông hướng Mang Yang-Đak Pơ đã tông vào xe máy BKS 81F1-038.62 do ông Tưnh điều khiển cùng chiều phía trước. Ông Tưnh đã tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.