Bình Định:

2 người bị sóng cuốn khi tắm biển, 1 người chết

(Dân trí) - Nhóm 8 người đang tắm biển ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bỗng 2 người đàn ông bị sóng lớn cuốn. Dù lực lượng cứu nạn và nhân dân địa phương nỗ lực cứu vớt nhưng chỉ cứu được 1 người, còn 1 người bị sóng biển nhấn chìm.

Chiều 14/3, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số là anh Khổng Thế Hồng (36 tuổi, trú thôn An Nghiệp, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị sóng biển cuốn khi đang tắm tại bãi biển thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc hôm 12/3.


Anh Thoan được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cứu vớt kịp thời nên may mắn thoát nạn (ảnh Công Cường).

Anh Thoan được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cứu vớt kịp thời nên may mắn thoát nạn (ảnh Công Cường).

Trước đó, lúc 17h ngày 12/3, một nhóm gồm 8 người đang tắm biển tại bãi biển Thiện Chánh 2 (xã Tam Quan Bắc), thì anh Khổng Thế Hồng và Trương Sỹ Thoan (37 tuổi, trú thôn An Nghiệp, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) bị sóng lớn cuốn ra xa.

Nhận được tin báo từ người dân, Trạm Biên phòng Tam Quan và phân đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Tam Quan Bắc (thuộc phòng Cảnh sát PCCC số 4) điều 1 ca nô với hơn chục cán bộ chiến sĩ và người dân địa phương xã Tam Quan Bắc tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Sau đó, lực lượng cứu nạn đã cứu được anh Thoan và chuyển đến Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn cấp cứu nên anh Thoan thoát khỏi nguy kịch.

Riêng anh Hồng bị sóng cuốn ra xa, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm và đến 12h30 ngày 14/3 thì vớt được thi thể anh Hồng cách bờ biển Thiện Chánh khoảng 500m.

Doãn Công