2 mẹ con tử vong trong chuyến du lịch Đà Nẵng: Hồi tỉnh, người chồng sốc khi biết vợ con đã chết

(Dân trí) - Chiều 19/9, liên quan vụ hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch khi đi du lịch đến Đà Nẵng, TS.BS. Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, người chồng là bệnh nhân Đ.N.V (SN1989) đã hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, chưa thể khai thác thông tin vì bệnh nhân quá sốc khi biết tin vợ con đã chết.

TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thông tin đến chiều 19/9, bệnh nhân V. đã hồi tỉnh
TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thông tin đến chiều 19/9, bệnh nhân V. đã hồi tỉnh

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, bệnh nhân Đ.N.V (SN 1989) được chuyển từ Bệnh viện Hoàn Mỹ sang Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vào sáng 16/9 trong tình trạng nguy kịch. Vợ và con của bệnh nhân V. trước đó đã tử vong khi nhập viện điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Gia đình bệnh nhân V. đi cùng đoàn du khách từ TPHCM đến Đà Nẵng du lịch và lưu trú tại khách sạn H. ở đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì gặp nạn.

Khách sạn H. ở đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Khách sạn này hiện đã thông báo tạm ngưng hoạt động để sửa chữa
Khách sạn H. ở đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Khách sạn này hiện đã thông báo tạm ngưng hoạt động để sửa chữa

Sau gần 4 ngày điều trị, đến chiều 19/9, TS.BS. Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân V. đã hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại biết được vợ con đã mất, bệnh nhân V. đang bị sốc, cần được các y bác sĩ điều trị ổn định tâm lý, nên chưa thể trao đổi cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

“Phía bệnh viện đã nhận được thông báo của cơ quan điều tra về việc tiếp xúc với bệnh nhân V. để lấy thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc về thời gian. Bởi trong thời gian điều trị, bệnh nhân được cho sử dụng thuốc an thần, cần có thời gian phục hồi. Bệnh nhân cần tỉnh táo hoàn toàn thì mới có thể cung cấp thông tin chuẩn xác” - TS.BS Lê Đức Nhân nói.

Về nguyên nhân tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân khi nhập viện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nói, đến thời điểm này, vẫn chưa thể nói chính xác nguyên nhân tình trạng nguy kịch của bệnh nhân khi nhập viện (suy hô hấp tuần hoàn cấp, tổn thương đa cơ quan, có dấu hiệu ngưng tim).

Khánh Hiền