Quảng Ngãi:

2 học sinh tử vong do đuối nước

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 ngày, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 vụ đuối nước, Qua đó, đã khiến 2 học sinh tử vong.

Chiều tối 13/11, ông Bùi Trạng - Chủ tịch UBND xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) cho biết, lực lượng chức năng của địa phương vừa tìm thấy thi thể em Cao Quốc Tịch bị sóng biển cuốn trôi.

Trước đó, 2 anh em ruột là Cao Chang Bin (11 tuổi) và Cao Quốc Tịch (9 tuổi) rủ nhau ra bãi biển thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) chơi đùa. Thấy trên bãi biển có xác một chiếc tàu đắm, 2 anh em rủ nhau leo lên xác tàu thì bị một đợt sóng lớn cuốn trôi.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu nhưng chỉ kịp cứu được Cao Chang Bin, còn cháu Tịch bị sóng cuốn mất tích.

Đến 15h chiều 13/11, thi thể cháu Tịch mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng huyện Sơn Tây nỗ lực tìm kiếm em Đinh Thị Pép
Lực lượng chức năng huyện Sơn Tây nỗ lực tìm kiếm em Đinh Thị Pép

Cũng trong chiều ngày 12/11, tại địa bàn huyện Sơn Tây cũng xảy ra vụ đuối nước khiến em Đinh Thị Pép (sinh năm 2004) ở thôn Mang Trẫy (xã Sơn Lập) thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn là do trong lúc đi thả bò dọc bờ sông Xà Lò, Đinh Thị Pép cùng các bạn đã liều mình vượt sông, không may Pép bị trượt chân và bị nước cuốn trôi.

Ông Võ Thìn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, cho biết: ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, địa phương đã triển khai lực lượng tìm kiếm em Đinh Thị Pép dọc bờ sông Xà Lò. Tuy nhiên, đợt mưa lũ lớn vừa đi qua nên nước sông vẫn còn chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến chiều tối ngày 13/11, việc tìm kiếm nạn nhân bị cuốn trôi vẫn chưa có kết quả.

“UBND huyện đã thông báo đến các địa phương nằm ven sông Xà Lò thuộc 2 huyện Sơn Tây và Sơn Hà để hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân. Hy vọng sớm tìm ra thi thể em Pép để bàn giao cho gia đình”, ông Võ Thìn nói.

Quốc Triều - Thiên Bảo