Nam Định:

2 học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm khi tắm ở cống biển

(Dân trí) - Chiều ngày 12/9, một số người dân đi qua khu vực cống số 4 thuộc địa bàn xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thì nghi có người đuối nước nên đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát thi thể hai em học sinh đã được phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h40 ngày 12/9. Danh tính hai nạn nhân được xác định là cháu L.N.C. và cháu N.V.N., học sinh lớp 5, trú xã Hải Tây, huyện Hải Hậu.

Trước đó, sau khi đến nhà người thân ở xã Hải Chính chơi, 2 cháu đã đi xe đạp ra khu vực đê biển thuộc địa bàn xã này xuống tắm ở cửa cống chảy ra biển. Không may, do nước sâu nên hai cháu đều bị đuối nước.

2 học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm khi tắm ở cống biển - 1

Khu vực cống số 4 xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm (ảnh: Nam Định 24h)

Người dân khi đi qua khu vực này phát hiện có một số đồ dùng cá nhân ở trên bờ nhưng không thấy người, nghi có người đuối nước nên đã báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm tại khu vực này. Hơn 1 giờ sau, thi thể của 2 học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Ông Nguyễn Mạnh Lân, Chủ tịch xã Hải Chính thông tin, khu vực cửa cống đổ ra biển này rất sâu. Hai học sinh này từ nơi khác tới không biết nên xuống tắm dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Đức Văn