16 tiếng vật lộn với sóng dữ lai dắt tàu cá bị nạn

(Dân trí) - Mất 16 tiếng vật lộn với sóng to gió lớn và sương mù dày đặc cộng với 5 lần nối lại dây cáp bị đứt, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Hải đội 2 - BĐBP Nghệ An đã lai dắt thành công tàu cá với 9 thuyền viên vào bờ an toàn.


Sau 16 tiếng vật lộn với sóng dữ, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng Nghệ An đã lai dắt thành công tàu cá cùng 9 thuyền viên bị nạn vào bờ (ảnh cắt từ clip).

Sau 16 tiếng vật lộn với sóng dữ, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng Nghệ An đã lai dắt thành công tàu cá cùng 9 thuyền viên bị nạn vào bờ (ảnh cắt từ clip).

Sáng ngày 17/2, Thượng tá Phan Văn Xuân - Hải đội Trưởng Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Nghệ An, đóng tại thị xã Cửa Lò) cho biết đơn vị vừa lai dắt thành công tàu cá bị nạn, cứu sống 9 thuyền viên bị nạn trên biển.

Trước đó, vào16h ngày 15/2, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá mang số hiệu NA 90509TS do anh Nguyễn Văn Toán (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị hỏng máy chính, nước tràn vào buồng lái, nguy cơ bị chìm.

Thời điểm bị nạn trên tàu đang có 9 thuyền viên. Khu vực bị nạn cách bờ khoảng 80 hải lý. Hải đội 2 ngay lập tức triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Chiếc tàu cá bị nạn cùng 9 thuyền viên được lai dắt thành công vào bờ (ảnh N.T).
Chiếc tàu cá bị nạn cùng 9 thuyền viên được lai dắt thành công vào bờ (ảnh N.T).

Vào thời điểm này, vùng biển Cửa Lò có sóng to, gió lớn, sương mù dày đặc. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ, vào lúc 0h15 phút sáng ngày 16/2, lực lượng cứu hộ mới phát hiện được tàu cá bị nạn. Sau khi cung cấp lương thực, thuốc men, quần áo đảm bảo sức khỏe cho các thuyền viên, công tác lai dắt tàu vào bờ được triển khai.

“Lúc này gió giật cấp 7, cấp 8, sóng mạnh dữ dội. Dây cáp kéo tàu bị đứt tổng cộng 5 lần khiến lực lượng cứu nạn phải quay tàu, buộc lại dây cáp. Sau 16 tiếng vật lộn với sóng biển, tức là vào 16h ngày 16/2, chiếc tàu bị nạn cùng 9 thuyền viên đã được lai dắt thành công tàu về cảng Cửa Lò”, Trung úy Lê Văn Lĩnh, thuyền trưởng tàu cứu hộ CN09 061901 nhớ lại.

Lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An chúc mừng chiến công đầu năm của Hải đội 2 (ảnh N.T)
Lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An chúc mừng chiến công đầu năm của Hải đội 2 (ảnh N.T)

Anh Nguyễn Văn Toán – thuyền trưởng tàu cá số hiệu NA 90509TS cho biết, tàu xuất phát từ thị xã Hoàng Mai vào ngày 12/2, tức ngày Mùng 5 Tết, dự kiến trở về vào dịp Rằm Tháng Giêng. Tuy nhiên, khi buông mẻ lưới thứ 3 thì máy chính bị hỏng, nước tràn vào khoang dầu.

“Anh em đã cố sức tát nước ra cứu tàu nhưng không ăn thua. Nước bắt đầu tràn vào buồng lái khiến tàu bị nghiêng. Trong khoảng thời gian chờ tàu cứu hộ, anh em phải thay nhau thu lưới, tát nước ra khỏi buồng lái. Đói, rét khiến ai cũng kiệt sức nên khi thấy tàu cứu hộ ai cũng mừng. Chuyến ra khơi đầu năm không suôn sẻ nhưng may mắn vẫn trở về an toàn”.

Ngay khi được cập cảng, lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và thị xã Hoàng Mai… đã đến tặng quà động viên thăm hỏi các các ngư dân gặp nạn và chúc mừng chiến công của cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 trong dịp đầu năm mới.

Hoàng Lam