Quảng Ngãi:

155 tỷ đồng xây dựng Bệnh viện Đặng Thùy Trâm

(Dân trí) - Sáng ngày 23/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi công công trình Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm. Đây là công trình trọng điểm chào mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long; kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi và huyện Đức Phổ.

155 tỷ đồng xây dựng Bệnh viện Đặng Thùy Trâm - 1

Lễ khởi công bệnh viện ngày 23/3.
Công trình Bệnh viện Đặng Thùy Trâm được xây dựng trên diện tích đất gần 24.000m2, chủ đầu tư là Sở Y tế tỉnh, nguồn vốn từ vốn trái phiếu Chính phủ, phục vụ cho khoảng 200.000 dân trong các huyện Đức Phổ và Ba Tơ.

 

Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm sẽ được nâng cấp với quy mô lớn hơn từ bệnh viện cũ đã được xây dựng (hiện tại có 150 giường bệnh).

 

Thời gian thực hiện qua hai giai đoạn, trong giai đoạn 1 sẽ xây từ 150 đến 250 giường bệnh với tổng số vốn đầu tư là hơn 55 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong hai năm 2010 đến 2011. Dự kiến giai đoạn 2 sẽ thực hiện xây dựng tăng lên từ 250-350 giường bệnh, số vốn dự kiến là 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2012 đến 2015.

 

Trọng Huy