15.000 người diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều 10/4, Ban Tổ chức cấp quốc gia Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thông báo, sau lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 sáng 7/5 là chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành, do Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Công an và tỉnh Điện Biên.

15.000 người diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

 
Khoảng 15.000 người trong các lực lượng vũ trang, đại diện các thành phần (cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc...) sẽ tham gia diễu binh, diễu hành tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và nhiều tuyến phố của thành phố Điện Biên Phủ.

 

Tham gia diễu hành, diễu binh (không có xe pháo, máy bay…) còn có lực lượng dân quân du kích Củ Chi, TPHCM - đại diện cho lực lượng hưởng ứng chiến dịch Điện Biên Phủ của phía Nam.

 

Tối 6/5, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết, UBND tỉnh Điện Biên đã trình HĐND tỉnh quyết định đổi tên đường 7/5 (dài gần 7 km) chạy dọc thành phố Điện Biên Phủ thành đường Võ Nguyên Giáp.

 

Tỉnh Điện Biên cũng xây dựng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ với kinh phí 218 tỷ đồng. Dịp 7/5 sẽ khánh thành giai đoạn I của công trình này. Đến nay, Bảo tàng đã tiếp nhận 198 hiện vật từ 36 tổ chức, cá nhân trong cả nước.

 

Theo Hà Nhân
 Tiền Phong