1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

15 chiến sỹ, 2 xe chữa cháy “giải cứu” xe chở 5.000 lít xăng

(Dân trí) - Chiếc xe bồn chở khoảng 5.000 lít xăng đang lưu thông trên đường thì mất lái và lao xuống vệ đường. Đầu xe hư hỏng, xăng bị rò rỉ ra ngoài. Lực lượng PCCC kịp thời có mặt, phun bọt, đắp chăn ướt lên bồn xe ngăn chặn nguy cơ hỏa hoạn xảy ra.

Giải cứu xe bồn chở xăng bị lật

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 12/7, trên Quốc lộ 15, đoạn đi qua xã Nhân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Sau khi lao xuống vệ đường, xăng từ nắp xe bồn chảy ra ngoài.
Sau khi lao xuống vệ đường, xăng từ nắp xe bồn chảy ra ngoài.

Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn mang BKS 37C – 040.66 của Công ty Cổ phần thương nghiệp Đô Lương do anh Mai Văn Hân điều khiển, chở khoảng 5.000 lít xăng đi từ Vinh - Đô Lương, khi lưu thông đến địa điểm trên thì bị mất lái, lao xuống taluy âm.

Tài xế nhanh tay mở cửa nhảy ra ngoài. Sau khi bị lật xuống vệ đường, chiếc xe lật ngửa, đầu xe hư hỏng, nắp bồn bị méo, xăng chảy ra thành dòng.

Lực lượng PCCC phải phun bọt tránh nguy cơ cháy nổ xảy ra.
Lực lượng PCCC phải phun bọt tránh nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Phòng cảnh sát PCCC số 5 (PCCC Nghệ An) huy động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ có mặt. “Nắng lên, nhiệt độ tăng nhanh, xăng chảy ra xung quanh nhiều, bồn xe cũng bắt đầu nóng lên. Nếu không kịp thời can thiệp, nguy cơ cháy nổ hiện hữu đối với 5.000 lít xăng trên xe”, một chiến sỹ tham gia chữa cháy cho biết.

Chiếc xe bồn được phủ chăn tẩm nước để làm mát. Đơn vị chủ quản rút bớt xăng trong bồn trước khi cẩu xe lên.
Chiếc xe bồn được phủ chăn tẩm nước để làm mát. Đơn vị chủ quản rút bớt xăng trong bồn trước khi cẩu xe lên.

Bên cạnh sử dụng thiết bị chuyên dụng phun bọt ngăn chặn nguy cơ cháy đối với số xăng bị chảy ra ngoài, lực lượng cứu hộ dùng chăn tẩm nước để làm mát bồn chứa xăng. Công ty CP thương nghiệp Đô Lương mang theo phương tiện và nhân lực tổ chức hút xăng trong bồn sang các vật chứa khác trước khi kéo xe lên.

Đến gần 10h sáng, vụ việc cơ bản được giải quyết. Chiếc xe bồn cũng được cẩu ra khỏi vị trí bị nạn.

Hoàng Lam