Đà Nẵng:

14 cảnh sát giải cứu bệnh nhân tâm thần leo trụ điện

(Dân trí) - Sau khi lẻn từ phòng điều trị ra khuôn viên bệnh viên, bệnh nhân tâm thần bất ngờ trèo lên cột điện khiến nhiều người bị một phen hoảng hốt.

Đó là bệnh nhân tên Hồ Tấn L. (SN 1993, trú tỉnh Gia Lai). Khoảng 12h trưa 11/3, bệnh nhân L. lẻn từ phòng điều trị ra khuôn viên Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) rồi bất ngờ trèo lên trụ điện.

Lực lượng cứu hộ đưa anh Hồ Tấn Long xuống đất an toàn. Ảnh: B.C.
Lực lượng cứu hộ đưa anh Hồ Tấn Long xuống đất an toàn. Ảnh: B.C.

Sự việc lập tức được bảo vệ bệnh viện cấp báo với cơ quan chức năng để cúp điện và đến giải cứu. Ngay sau đó, Phòng cảnh sát PCCC quận Liên Chiểu điều 2 xe cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp cùng 14 chiến sĩ đến hiện trường, đồng thời tiến hành lót nệm, căng bạt bên dưới trụ điện đề phòng bệnh nhân L. nhảy xuống.

Sau khoảng gần 20 phút giằng co và vùng vẫy quyết liệt, cuối cùng bệnh nhân L. cũng được đưa xuống đất an toàn trong sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người.

Theo các bác sĩ Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, anh Hồ Tấn L. được đưa vào bệnh viện điều trị từ ngày 15/1/2014. 

 Công Bính