Quảng Ngãi:

12 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa về đảo Lý Sơn an toàn

(Dân trí) - Trưa ngày 25/6, 12 ngư dân trên tàu cá 98588-TS bị hỏng máy ở Hoàng Sa đã về đến đảo Lý Sơn, được tàu HQ 629 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ lai dắt an toàn.

Trước đó, vào ngày 22/6, trong lúc đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 98588-TS do ngư dân Nguyễn Đức Lợi (ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng, bất ngờ bị sóng biển dâng cao làm tràn nước vào khoang máy và hệ thống phát điện, khiến tàu cá trôi dạt tự do giữa con bão số 1.

Sau khi các ngư dân không thể khắc phục sự cố, thuyền trưởng Nguyễn Đức Lợi liên lạc ứng cứu và tàu HQ 629 nhận lệnh ra cứu hộ cứu nạn 12 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy. Đến khoảng 10h ngày 23/6, tàu HQ 629 tiếp cận và lai dắt tàu cá về đảo Lý Sơn.
Tàu Hải quân lai dắt tàu cá Quảng Ngãi về cập đảo Lý Sơn.

Tàu Hải quân lai dắt tàu cá Quảng Ngãi về cập đảo Lý Sơn.

Thuyền trưởng Nguyễn Đức Lợi cho biết: “Khi nước tràn vào tàu, hệ thống máy ngừng hoạt động và tàu trôi dạt tự do. Ngay lúc đó, các anh em lo vừa loay hoay sửa máy vừa vật lộn với sóng biển giật cấp 6. Qua nhiều lần sửa nhưng không được, chúng tôi liên lạc với lực lượng cứu hộ trợ giúp. Để hạn chế bị sóng biển đánh chìm tàu, chúng tôi dùng phao cột xung quanh tàu, tránh bị lật úp tàu và cùng nhau chiến đấu với sóng biển. Mọi người cứ tưởng khó bám trụ, may mà tàu hải quân vừa kịp ứng cứu và trở về an toàn như thế này”.

Tàu cá cùng 12 ngư dân vừa cập đảo, UBND huyện Lý Sơn cùng đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm hỏi và động viên các ngư dân cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu, bồi dưỡng sức khỏe và tiếp tục vươn khơi bám biển; đồng thời biểu dương tinh thần vượt bão tố, kịp thời có mặt ứng cứu ngư dân của lực lượng cứu hộ.

Hồng Long