12 cựu kiều bào gặp nạn trong hành trình thăm lại Thái Lan - Lào

(Dân trí) - Chiếc xe khách chở hàng chục cựu kiều bào bất ngờ mất lái lật úp xuống ruộng bên đường. Vụ tai nạn khiến 12 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào 8h15 ngày 23/5 tại thị xã Packsan, tỉnh Bolykhamxay, miền Trung Lào. Vào thời điểm trên một xe trong đoàn ô tô gồm 3 xe chở đoàn cựu kiều bào Thái Lan - Lào trên đường di chuyển về Việt Nam đã gặp nạn. Trên xe bị nạn có khoảng hơn 40 cựu kiều bào, 12 người trong số này bị thương nặng hiện đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bolykhamxay.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên tài xế chiếc xe đã đánh lái gấp để tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều khiến chiếc xe khác bị mất lái rồi lật xuống ruộng.

Chiếc xe khách bị lật úp xuống lề đường bên trái, sau khi đánh lái tránh chiếc xe tải ngược chiều.
Chiếc xe khách bị lật úp xuống lề đường bên trái, sau khi đánh lái tránh chiếc xe tải ngược chiều.

Chiếc xe gặp nạn nằm trong đoàn xe gồm 3 chiếc chở 123 cựu kiều bào Thái Lan - Lào và thân nhân hiện sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, có độ tuổi trên 70, người cao tuổi nhất là 87 tuổi. Đoàn do Hội Hữu nghị Việt Nam -Thái Lan tổ chức chuyến hành trình “Theo dấu chân Bác Hồ” này nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, do Công ty cổ phần Quốc tế U V (Nghệ An) tổ chức.

Lộ trình của chuyến đi xuất phát từ Việt Nam, cửa khẩu Cầu Treo, Nakhonphanom, Udonthani (Thái Lan), Viên Chăn từ ngày 18/5 đến 23/5, nhằm dự lễ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ tại các di tích ở Thái Lan, tham quan các danh thắng 2 nước. Sáng nay khi đoàn di chuyển từ thủ đô Viên Chăn về Việt Nam thì gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 12 người bị thương.
Vụ tai nạn khiến ít nhất 12 người bị thương.

Một du khách Việt Nam trên đường đi công tác đã trực tiếp giúp đỡ các nạn nhân cho biết: “Khoảng hơn 8h30, đoàn công tác của chúng tôi đi từ thủ đô Viên Chăn về Việt Nam, thì bắt gặp cảnh xe khách chở đoàn Hội hữu nghị Việt Nam -Thái Lan bị lật ngửa bên trái lề đường. Tôi đã cùng anh em trong đoàn hỗ trợ và phối hợp với nhân dân, cơ quan chức năng Lào sơ cứu các nan nhân. Sau đó họ được chuyển về bệnh viện tỉnh Bolikhamsay”.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Lào đã lên đường tới bệnh viện để trợ giúp các nạn nhân.

Những người cùng trong đoàn đã được bố trí về một khách sạn trong tỉnh để nghỉ ngơi.

Duy An