Khánh Hòa:

11 ngư dân đã được cứu trong tình trạng hôn mê, đói lả

(Dân trí) - 11 ngư dân chòng chành trên thuyền thúng giữa biển Trường Sa vừa mới được cứu sống an toàn vào đầu giờ trưa nay, 11/7.

11 ngư dân đã được cứu trong tình trạng hôn mê, đói lả
Một tàu cá Bình Định đã tìm thấy 11 ngư dân trên thuyền thúng khi cách đảo Sơn Ca 24 hải lý về phía Đông (Ảnh: Thủy Nguyên)

Ông La Trần Quang, Trưởng phòng Phối hợp cứu nạn thuộc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC), lúc 14h20 ngày 11/7 cho biết, 11 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 98604 TS do ông Đỗ Văn Thu (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, vừa mới được cứu.

Theo đó, 11 ngư dân khi đang cố gắng gượng bằng thuyền thúng giữa biển thì được một tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ-95541-TS cứu vớt. Ngay sau đó, tàu của Vùng 4 Hải quân HQ-641 đã liên lạc với tàu cá BĐ-95541-TS để kịp thời sơ cấp cứu cho 11 ngư dân bị nạn. 

Theo ông Quang, 11 ngư dân còn sống nhưng có người bị hôn mê, bất tỉnh do đói, lạnh và trôi dạt nhiều giờ trên biển.

“Thông tin ban đầu là thuyền thúng có 11 ngư dân bị nạn được cứu vớt cách đảo Sơn Ca khoảng 24 hải lý về hướng Đông. Hiện lực lượng cứu nạn Hải quân đang tiếp cận để hỗ trợ y tế”, ông Quang nói.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào lúc 20h30 ngày 9/7, tàu cá QNg 98604 TS đang hành nghề lưới vây gần đảo Đá Lớn, thuộc vùng biển Trường Sa, thì bất ngờ phá nước rồi chìm. Khi tàu đang chìm, 11 ngư dân đã lên thúng rồi trôi dạt ở vùng biển huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Do thuyền thúng nhỏ, 11 ngư dân phải thay phiên nhau ngồi trên thúng và níu vào mạn thúng. Được biết, khu vực tàu cá nói trên bị nạn đang có sóng gió cấp 5-6, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

 Tàu cá cùng 14 ngư dân được lai dắt vào bờ an toàn

Văn phòng tìm kiếm cứu nạn và Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp với tàu Cảnh sát biển 2005 tổ chức cứu hộ thành công tàu cá cùng 14 thuyền viên của ngư dân Thanh Hóa bị hỏng máy trên biển vào bờ an toàn.

Vào rạng sáng 10/7, tàu cá mang số hiệu TH 90169 TS của ông Phạm Gia Quyết, ở khu phố Vạn Lợi, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa đang đánh bắt cá trên vùng biển Quảng Bình thì bị hỏng máy, không thể khắc phục được.

Vị trí bị nạn tại tọa độ 17 độ 37 phút Bắc - 107 độ 04 phút Đông, cách cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình khoảng 33 hải lý về phía Đông Đông Nam. Thời điểm tàu bị hỏng mày có 14 thuyền viên trên tàu.

Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá TH 90169 TS, Văn phòng tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa và Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp với tàu cảnh sát biển 2005 tổ chức cứu hộ thành công tàu cá TH 90169 TS cùng 14 thuyền viên, lai dắt tàu cá vào bờ an toàn.

Theo đại tá Hoàng Minh Luyện - Tham mưu Trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết: 14 thuyền viên trên tàu cá TH 90169 TS bị hỏng máy trên vùng biển Quảng Bình đã được đưa vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình.

Trần Lê

Thủy Nguyên