104 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết

(Dân trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 104 người, bị thương 135 người (so với cùng kỳ năm 2014 tăng 17 vụ, giảm 2 người chết, tăng 17 người bị thương).

Trong 209 vụ TNGT thì đường bộ xảy ra 208 vụ, làm chết 103 người, bị thương 135 người (trong đó 68 vụ va chạm, làm bị thương 50 người) - so với 4 ngày cùng kỳ năm 2014 tăng 18 vụ; số người chết không tăng, không giảm; số người bị thương tăng 17 người (14,4%); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Đường sắt, xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người - so với năm 2014 giảm 1 vụ, giảm 2 người chết. Đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

Có 209 vụ TNGT đã xảy ra trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch
Có 209 vụ TNGT đã xảy ra trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Trong 4 ngày nghỉ Tết, các lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 33.794 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 16 tỷ 984,1 triệu đồng; tạm giữ 68 ô tô, 16984,1 xe mô tô.

Riêng trong ngày nghỉ Tết cuối cùng (4/1), cả nước xảy ra 48 vụ, làm chết 22 người, bị thương 38 người. Các lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 4.803 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 1 tỷ 486,3 triệu đồng; tạm giữ 18 ô tô, 1298 xe mô tô.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong toàn quốc cơ bản được bảo đảm; tại các thành phố lớn không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Vào ngày đầu và ngày cuối nghỉ lễ do người dân về quê và đi du lịch ngoại tỉnh đông, có một số va chạm tại các cửa ngõ vào thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh gây ra ùn tắc cục bộ, tuy nhiên không kéo dài và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải tỏa, phân làn giao thông.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, điện thoại đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng hơn 150 ý kiến phản ánh của người dân, giảm nhiều so với đợt nghỉ lễ 30/4 và 2/9/2014. Nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng tăng giá vé quá cao so với quy định và xe chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách; một số thông tin hỏi về mức xử phạt mới về vi phạm chở quá tải trọng theo Nghị định số 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 171/2013/ND-CP; về thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy. Các thông tin tiếp nhận từ đường dây nóng đều được chuyển cho các lực lượng chức năng của Bộ GTVT, Bộ Công an và địa phương để xử lý.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia – đánh giá: “Những ngày nghỉ Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, thông suốt, an toàn; số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm nhưng số vụ, số người bị thương tăng so với cùng kỳ; không xảy ra tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Số vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ, phần lớn là tai nạn xe mô tô và xảy ra nhiều trên quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực nông thôn. Nguyên nhân do người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4 người, chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn hoặc kỹ năng điều khiển xe máy còn hạn chế”.

Theo ông Hùng, kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài, người dân chủ yếu đi du lịch hoặc tập trung tại các địa điểm vui chơi, giải trí; tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng tăng giá vé ô tô quá mức quy định còn diễn ra trên một số tuyến; còn xảy ra tình trạng nhồi nhét khách, chở quá số người quy định.

Ông Hùng cũng cho biết, các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương đã phản ánh kịp thời tình hình TNGT và ùn tắc giao thông trong các ngày cao điểm trước và sau Tết, các địa điểm ùn ứ giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

C.N.Q