Quảng Nam:

100% cử tri đi bầu trong ngày bầu cử sớm

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam - cho hay, trong đợt bầu cử sớm ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp diễn ra trong ngày 19/5, 100% cử tri ở 49 điểm bỏ phiếu đã đi bầu cử.

Theo đó, trong đợt bầu cử sớm này diễn ra tại 3 huyện gồm Nam Giang, Tây Giang, Thăng Bình và xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam) có tất cả 11.355 cử tri đi bỏ phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, tại 49 khu vực bỏ phiếu, phiên khai mạc diễn ra trang trọng, đông đảo cử tri tham dự và có sự tham dự chỉ đạo của các lãnh đạo tỉnh, huyện.

Các chiến sĩ Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315 (QK5, đóng quân tại thôn An Dưỡng, xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) đi bỏ phiếu sớm ngày 19/5
Các chiến sĩ Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315 (QK5, đóng quân tại thôn An Dưỡng, xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) đi bỏ phiếu sớm ngày 19/5

Hầu hết cử tri nhận thấy được quyền lợi của mình đối với cuộc bầu cử lần này, tán thành danh sách các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp và phấn khởi tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử sớm tại các địa phương được đảm bảo, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các tài liệu phục vụ bầu cử được cấp phát đầy đủ trước ngày bầu cử.

Tuy nhiên, ở một số xã vùng cao mưa lớn và có gió lốc vào buổi chiều ảnh hưởng đến việc trang trí các điểm bỏ phiếu, giao thông đi lại khó khăn…

Ông Nguyễn Hữu Sáng cho hay, đến 15h ngày 19/5, có 49/49 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.

Kết quả của ngày bầu cử sớm hôm nay sẽ được cộng với kết quả của ngày bầu cử diễn ra vào ngày 22/5 để làm kết quả chung báo cáo lên Trung ương.

Thông qua ngày bầu cử sớm này, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam tiến hành đánh giá lại toàn bộ công tác chuẩn bị của mình và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22/5 đạt kết quả tốt.

Công Bính