Hà Nội:

10 tập thể và cá nhân được nhận Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”

(Dân trí) - Sẽ có 9 tập thể và 1 cá nhân được nhận Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đây là kết quả bình chọn của Hội đồng Giải thưởng họp chiều 6/10 tại Hà Nội. Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 14/10 nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2011).

 

10 tập thể và cá nhân được nhận giải gồm: Công trình Góp đá xây Trường Sa- Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh; Xây dựng và phát triển Trung tâm Thông tin về liệt sỹ- Ngô Thị Thúy Hằng (Trung tâm thông tin về liệt sỹ); Chương trinh Nhà Nhân ái của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Chương trình Mái ấm biên cương- Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng; Chương trình đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi- Báo Thanh niên;

 

Chương trình Cùng nông dân ra đồng- Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang; Chương trình Tiếp sức mùa thi- Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh- Hội LHNT Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Chương trình Sẻ giọt máu đào- Trao niềm hi vọng- Hội thanh niên vận động hiến máu nhân đạo thuộc Hội LHTN TP Hà Nội; Chương trình xã hội của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải.

 

Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” dành trao tặng cho những công trình, những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, cống hiến vì cộng đồng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Quỳnh Hoa

TTXVN