10 năm trực thuộc TƯ, TP Cần Thơ nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất

(Dân trí) - Sáng 29/12/2013, TP Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 10 năm trực thuộc TƯ, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất và Khai mạc Đại hội thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ VII.

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại lễ mít tinh

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại lễ mít tinh

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn kéo dài do tình hình suy giảm kinh tế nhưng 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Trong 10 năm qua, TP Cần Thơ đã tập trung nguồn vốn lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng như: cầu Cần Thơ, cảng Cái Cui, Quốc lộ 91B, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, nhiều tuyến đường giao thông mới đưa vào sử dụng, hệ thống siêu thị, chợ, các trung tâm thương mại... Ngoài nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, TP Cần Thơ tập trung chăm lo cho sự nghiệp y tế, giáo dục, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội khá tốt.

Ông Lê Hồng Anh trao bằng công nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất cho TP Cần Thơ

Ông Lê Hồng Anh trao bằng công nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất cho TP Cần Thơ

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng 10 năm qua, TP Cần Thơ đã có những bước tiến đáng kể trên các lĩnh vực so với những năm đầu khi mới chia tách, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2004 - 2013 đạt 14,5%/năm; GDP bình quân đầu người tăng từ 10,3 triệu đồng năm 2004 lên 62,9 triệu đồng năm 2013, tăng hơn 6 lần so với năm 2004, kết cấu hạ tầng được đầu tự phát triển khá đồng bộ, bước đầu đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều thành tựu; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng tăng lên; diện mạo đô thị có những khởi sắc rõ nét; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực…

“Kết quả đạt được trong 10 năm qua của TP Cần Thơ rất đáng phấn khởi, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Trong thời gian tới, TP Cần Thơ cần tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết nhất trí, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông”- Đồng chí Lê Hồng Anh, nhấn mạnh.

Ngay sau lễ kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Đại hội thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ VII năm 2014 đã được khai mạc tại Sân vận động Cần Thơ. Tham dự đại hội có 2.400 vận động viên, thi đấu ở 20 nội dung.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ kỷ niệm TP Cần Thơ 10 năm trực thuộc Trung ương:

Lực lượng Công an diễu hành tại lễ mít tinh

Lực lượng Công an diễu hành tại lễ mít tinh

Đội quân tóc dài

Đội quân "tóc dài"

 
Phạm Tâm
 
Phạm Tâm
 
Phạm Tâm