10 năm TPHCM tăng thêm gần 2 triệu dân

(Dân trí) - Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019, TPHCM có hơn 2,5 triệu hộ dân với gần 9 triệu người, tăng 1,8 triệu người so với năm 2009. TPHCM cũng là địa phương có mật độ dân số cao nhất nước với 4.292 người/km2 (Hà Nội có 2.398 người/km2).

Ngày 11/10, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP, dân số thành phố là 8.993.082 người, trong đó nam là gần 4,4 triệu người. Tỷ suất giới tính nam/nữ là 95% (luôn thấp nhất cả nước qua các thời kỳ điều tra). Dân tộc kinh chiếm đa số với hơn 8,5 triệu người. Số dân của TPHCM cao hơn khoảng 30 lần so với tỉnh Bắc Kạn (hơn 300.000 người).

TPHCM hiện có gần 93% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông đang đi học. Tỷ lệ biết đọc, biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên là 99%, so với 20 năm trước tăng 4,7%.

10 năm TPHCM tăng thêm gần 2 triệu dân - 1

TPHCM đông dân nhất nước với gần 9 triệu người và mật độ dân số cũng cao nhất

Ông Võ Thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP cho biết, thành phố là địa phương đông dân nhất nước, tăng 1,8 triệu người so với năm 2009. Dân số TPHCM chiếm 50,44% dân số vùng Đông Nam Bộ và 9,5% dân số cả nước. Dân số khu vực thành thị là hơn 79%.

Theo ông Sang, TPHCM cũng có mật độ dân số cao nhất nước, với 4.292 người/km2, tăng 874 người/km2 so với năm 2009 (Hà Nội chỉ 2.398 người/km2). Trong đó, quận 4 có mật độ cao nhất.

Tuy nhiên, theo ông Sang, phân bố dân số của thành phố không đều và có sự khác biệt khá rõ theo khu vực. Tốc độ tăng dân của các quận, huyện mới tách đều tăng cao qua từng giai đoạn. Năm 1989, dân số huyện Thủ Đức là gần 302.000 người, năm 1997 huyện Thủ Đức tách thành quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Đến nay dân số của 3 quận này là gần 1.170.000 người.

Năm 1999, dân số huyện Bình Chánh là hơn 332.000 người, năm 2002 huyện Bình Chánh tách ra thành huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Đến năm 2009, dân số 2 địa phương này là hơn 992.000 người và năm 2019 là gần 1.490.000 người, tăng 4,5 lần so với năm 1999 và tốc độ tăng dân số bình quân năm là 7,5%.

Gần đây nhất là năm 2003, quận Tân Bình tách thành quận Tân Bình và Tân Phú, sau khi chia tách dân số cũng tăng 1,7 lần so với năm 1999.

Quận Bình Tân dẫn đầu về dân số hiện nay với 784.173 người, tiếp theo là huyện Bình Chánh với 705.508 người và thứ ba là quận Gò Vấp với 676.899 người. Địa phương có dân số thấp nhất là huyện Cần Giờ với 71.526 người.

10 năm TPHCM tăng thêm gần 2 triệu dân - 2

TPHCM có hơn 99% số hộ dân có nhà ở với diện tích bình quân đầu người là 19,4m2/người

Về quy mô hộ gia đình, TPHCM có hơn 2,5 triệu hộ. Sau 10 năm, số hộ tại thành phố tăng hơn 743.000 hộ, chiếm gần 1/2 số hộ tăng của cả vùng Đông Nam Bộ và chiếm gần 1/6 số hộ tăng của cả nước.

Ông Sang cho biết, bình quân mỗi hộ có 3,51 người. Hiện nay xu hướng tỷ lệ hộ 1-3 người tăng còn hộ 3-5 người giảm, đây là xu thế đáng quan tâm. Cụ thể, cơ cấu hộ từ 1-3 người chiếm tỷ trọng gần 54%, ngược lại quy mô hộ từ 7 người trở lên năm 2019 chỉ chiếm gần 5,4%.

Theo kết quả điều tra dân số năm 2019, tỷ lệ hộ có nhà ở của TPHCM là 99,8%. Trong đó, khu vực thành thị xấp xỉ 100% (chỉ còn 1 hộ ở quận 1 và 1 hộ ở quận 4 không có nhà ở), toàn thành phố còn 39 hộ không có nhà ở (cứ 100.000 hộ thì có 2 hộ không có nhà ở).

Quốc Anh