1 người chết, ngập lụt sạt lở nhiều nơi vì mưa lũ

(Dân trí) - Chiều 7/10, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh này đã có 1 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị ngập do mưa lũ.

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ánh Trầm (18 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo). Chiều ngày 6/10, khi đi làm rẫy cà phê tại xã Ea Khal, trên đường về đi qua cầu tạm bắc qua suối Ea Va, chị Trầm trượt chân rơi xuống suối bị cuốn trôi. Đến sáng 7/10, thi thể chị Trầm đã được tìm thấy và đưa về gia đình tổ chức mai táng.

Ngoài ra, một số đoạn đường giao thông trên địa bàn huyện Ea H’leo do mưa lớn gây hư hỏng lầy lội, đi lại khó khăn. Có 2 cầu bán kiên cố bị trôi trong 2 đợt mưa giữa và đầu tháng 9.

Trên địa bàn huyện Ea Súp, nhiều khu vực trũng trong huyện bị ngập lụt, đặc biệt là diện tích cây trồng và nhà dân. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Đắk Lắk cho đến chiều ngày 7/10 chưa có số liệu thống kê cụ thể.

Hồ Ea Súp thượng lúc 10h ngày 7/10 đang xả lũ với lưu lượng xả 100m3/s. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện có 40 thôn ( thuộc 9 xã và 1 thị trấn) bị ngập lụt. Trong đó, 490 nhà bị ngập sâu từ 0,2 - 1,5m; 1.792 ha cây hoa màu bị ngập, ước thiệt hại 50% sản lượng; 12 ha ao cá bị thiệt hại 100%; 19km đường Giao thông bị ngập, trong đó 0,2km bị sạt lở hư hỏng nặng. Ước tính mức thiệt hại lên đến 5 tỷ đồng.

Tính đến 13h ngày 7/10, mực nước các sông ở mức dưới báo động cấp 1 và xu thế đang lên chậm. Riêng tại trạm Bản Đôn trên sông Sêrêpôk đạt đỉnh lũ ở mức báo động cấp 2 (đỉnh lũ tại trạm Bản Đôn cao đạt ngột do hoạt động điều tiết xả nước đón lũ của các công trình thủy điện).

Tại Phú Yên ngày 7/10, sau một ngày đêm mưa lớn, mực nước các sông, suối lên nhanh, đạt đỉnh và duy trì ở mức trên báo động cấp I. Đặc biệt, mưa lớn nước trên nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước, sạt lở gây tắc đường. Thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng 2.400m­3/s. Tại xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa), nước sông Ba đã làm sạt lở trên 200m, làm trôi đổ 0,4 ha hoa màu.

Mưa lũ gây sạt lở ở cảng cá TP Tuy Hòa (Phú Yên).
Mưa lũ gây sạt lở ở cảng cá TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Nặng nhất là các tuyến đường nối huyện Đồng Xuân đi các huyện Tuy An, Sông Cầu đã bị sạt lở nặng, vẫn còn bị ngập tắc nhiều điểm. Nhiều tuyến đường liên xã vẫn còn bị ngập nặng, người dân phải di chuyển bằng xuồng.

Tại Cảng cá Tuy Hòa (hạ lưu sông Ba) do trận mưa to đêm qua đã bị nước lũ tràn qua làm sạt lở một đoạn nền móng bê tông dài khoảng 10m, sụp trôi 195m3 đất đá, trên 15m3 bê tông và 20 tấm đanh chắn cát.

Sáng 7/10, tại Bình Định trời tiếp tục mưa vừa có nơi mưa to.
Sáng 7/10, tại Bình Định trời tiếp tục mưa vừa có nơi mưa to.
 
Tại Bình Định, sáng ngày 7/10 mưa vừa có nơi mưa to, nước từ đầu nguồn đổ về nên lũ ở tại các sông trên địa bàn tỉnh đang lên, đều vượt báo động 1. Trong đó, mực nước ở sông Kôn tại Thạnh Hòa, huyện An Nhơn là 6,18 m, trên báo động 1 là 0,18m. Dự báo từ chiều tối 7/10, lũ tại các sông sẽ tiếp tục dâng cao trên báo động 1 khoảng 0,5 m.
 
Chiều qua ngày 7/10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã ra thông báo cho phép các loại tàu, thuyền được xuất bến hành nghề trong vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Thông báo trên chỉ áp dụng cho các tàu, thuyền hành nghề ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đối với các loại tàu, thuyền đăng ký hành nghề trên các vùng biển ở quần đảo Hoàng Sa, khu vực biển Đông và các vùng biển khác chỉ được phép xuất bến khi chấm dứt tình trạng biển động theo thông tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 và không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa rất to. Mực nước sông dâng cao, có nơi vượt mức báo động II. Lũ trên các sông dâng cao, khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng bị cô lập, người dân và học sinh qua sông bằng các con đò thiếu an toàn. (Hồng Long)

Viết Hảo - Doãn Công