1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình xuất sắc nhất World Cup 2018

(Dân trí) - Như vậy là World Cup 2018 đã chính thức kết thúc. Giải đấu này đã chứng kiến nhiều gương mặt xuất sắc. Cùng điểm qua đội hình xuất sắc nhất giải đấu này.

Thủ môn

Thibaut Courtois (Bỉ): Courtois đã được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2018. Tính cả giải đấu, người gác đền này đã có 25 pha cản phá (chỉ kém Ochoa). Courtois đã có đóng góp nhất định giúp Bỉ lọt vào bán kết.


Courtois là thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2018

Courtois là thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2018

Hậu vệ

Kieran Trippier (Anh): Kieran Trippier thi đấu nổi bật trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Anh là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất ở World Cup 2018 với 24 cơ hội (nhiều hơn cả nhiều tiền vệ sáng tạo). Bên cạnh đó, anh còn đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn ở giải đấu.

Raphaël Varane (Pháp): Trong suốt giải đấu, Raphaël Varane đã thi đấu vô cùng ổn định và chắc chắn. Cầu thủ này thực sự hóa thân thành tòa tháp trước khung thành của thủ thành Hugo Lloris. Anh xứng đáng là hậu vệ xuất sắc nhất World Cup 2018.

Domagoj Vida (Croatia): Vida là một trong số những cầu thủ có nhiều pha cắt bóng nhất ở World Cup 2018. Sự chắc chắn, máu lửa của trung vệ khoác áo Besiktas giúp Croatia trở nên vững vàng hơn. Ở giải đấu này, Vida cũng ghi 1 bàn thắng vào lưới đội tuyển Nga.

Lucas Hernandez (Pháp): Hậu vệ của Atletico Madrid đã chơi ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự ở cánh trái đội tuyển Pháp. Ngoài 16 pha cắt bóng, Lucas Hernandez còn kiến tạo 2 bàn thắng.


Kante là nhân tố cực kỳ quan trọng ở đội tuyển Pháp

Kante là nhân tố cực kỳ quan trọng ở đội tuyển Pháp

Tiền vệ

N’Golo Kante (Pháp): Pogba từng ngả mũ thán phục khi cho rằng Kante có tới 15 lá phổi. Nói vậy để thấy rằng thể lực đáng nể của tiền vệ này. Kante đã hóa thân thành “máy quét”, dọn dẹp sạch khu trung tuyến. Nhiều ngôi sao như Messi, De Bruyne… đều tắt điện trước Kante.

Luka Modric (Croatia): Luka Modric là người thực hiện nhiều đường chuyền nhất, chạy nhiều nhất World Cup 2018. Anh đã hoạt động không ngừng nghỉ để giúp lối chơi của Croatia hoạt động trơn tru. Bên cạnh đó, Modric đã ghi 2 bàn ở giải đấu này. Nhờ đó, anh đã được FIFA chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Kevin De Bruyne (Bỉ): Cũng như ở Man City, De Bruyne di chuyển rộng để “bơm máu” cho tuyến trên. Theo thống kê, De Bruyne đã thực hiện 23 đường kiến tạo cơ hội (chỉ kém Kieran Trippier).

Eden Hazard (Bỉ): Hazard đã đóng góp 3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo thành bàn. Bên cạnh đó, cầu thủ này còn có hơn 40 lần đi bóng qua người thành công. Phong độ xuất sắc của Eden Hazard đã giúp Bỉ lọt vào bán kết. Cá nhân anh cũng nhận danh hiệu Quả bóng bạc giải đấu.

Ivan Perisic (Croatia): Perisic đã có giải đấu đáng nhớ khi là mũi khoan vô cùng nguy hiểm bên hàng lang cánh trái của Croatia. Cầu thủ của Inter đã đóng góp 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo thành bàn ở giải đấu. Nhờ phong độ xuất sắc, Perisic đang nhận được sự quan tâm của nhiều CLB.


Hazard đã đóng góp lớn vào thành công của đội tuyển Bỉ

Hazard đã đóng góp lớn vào thành công của đội tuyển Bỉ

Tiền đạo

Kylian Mbappe (Pháp): Mbappe đã trải qua giải đấu thành công ngoài sức tưởng tượng. Với tốc độ và những pha xử lý kỹ thuật, cầu thủ người Pháp đã liên tục làm khổ đối thủ. Anh trở thành gương mặt được kỳ vọng nhất của Pháp trong suốt giải đấu. Tính tổng cộng, Mbappe đã ghi 4 bàn ở World Cup 2018 và được chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

H.Long