Tái hiện không gian Tết Hà Nội cổ truyền trong khuôn viên khách sạn trăm tuổi

(Dân trí) - Bất cứ ai dừng chân tại Chợ Tết Hà Thành cũng sẽ vô cùng ấn tượng với không khí Tết truyền thống trong từng cây nêu, mái nhà cổ hay nhiều hoạt động văn hóa thú vị.

Hòa chung với không khí rộn rã, tươi vui khi Tết Nguyên đán đang đến gần, một không gian chợ Tết xưa với những nét kiến trúc cổ sẽ được tái hiện trong bối cảnh sân vườn của khách sạn Metropole Hà Nội – nơi đã từng là chốn giao lưu của giới quý tộc Hà Thành trong suốt nửa đầu thế kỷ 20. Đây được coi là sự kiện thường niên của khách sạn Metropole, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền.

Không gian nhà cổ được tái hiện trong Chợ Tết Hà Thành.
Không gian nhà cổ được tái hiện trong Chợ Tết Hà Thành.

Ông William J. Haandrikman, Tổng Giám đốc Khách sạn Metropole khẳng định: “Năm nay, Chợ Tết sẽ mang nhiều chi tiết độc đáo, cầu kỳ và sáng tạo hơn. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người cùng đến tham gia và hòa chung vào không khí Tết truyền thống”.

Đến với Chợ Tết Hà Thành, ai cũng có thể cảm nhận hoặc nhớ lại phần nào không khí và nét văn hóa Việt Nam thấm đượm ở từng cây nêu, mái nhà cổ hay hình ảnh ông đồ già ngồi cho chữ. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian hay những làn điệu dân ca cổ truyền hứa hẹn đem đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra phục vụ khách tham quan.
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra phục vụ khách tham quan.

Với thông điệp “Mang cả Tết về nhà”, khách tham quan có thể đồng thời mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới như áo dài, mứt Tết, các thực phẩm hữu cơ chất lượng cao cùng nhiều loại đồ uống, từ trà truyền thống đến các loại rượu vang thượng hạng…

Tham dự chương trình, du khách còn được thưởng thức những món ăn Hà Nội đặc trưng như phở, bún chả… trong tiết trời lạnh giá của những ngày cuối năm.

Không gian chợ Tết năm nay được thiết kế dựa trên sự sáng tạo và những nét vẽ tài hoa của họa sỹ Phạm Hà Hải cùng cố vấn mỹ thuật Nguyễn Mạnh Đức. Một trong những điểm nhấn thu hút khách tham quan là ngôi nhà cổ được dựng lại tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Không gian thưởng trà theo đúng văn hóa truyền thống.
Không gian thưởng trà theo đúng văn hóa truyền thống.

Họa sỹ Phạm Hà Hải chia sẻ: “Tôi vốn vẫn luôn quan niệm rằng, văn hóa Việt chảy trong con người Việt và sẽ tồn tại lâu dài, bất diệt. Tôi thấy rất tự hào vì đã tái hiện thành công những khoảnh khắc, cảm xúc chân thực nhất về Tết truyền thống. Đây là điều cần lưu giữ giữa dòng chảy quá vội vàng của nhịp sống hiện đại”.

“Trước đây, tôi đã nhiều lần dựng lại không gian Tết ở phạm vi vùng, miền. Tuy nhiên lần này, tôi muốn mang đến những dấu ấn mang đậm ký ức của người Hà Nội. Khách tham quan có thể tìm về truyền thống thông qua những món ăn ngon, những ấm trà nóng và trong từng hoa văn, màu sắc, chất liệu mà chúng tôi đã dày công đem về hội tụ tại đây”, họa sỹ cho biết thêm.

Chợ Tết Hà Thành sẽ mở cửa tự do cho tất cả khách tham quan từ 11 giờ đến 20 giờ, bắt đầu từ ngày 03/02/2018 đến hết ngày 07/02/2018.

Một số hình ảnh về không gian Chợ Tết Hà Thành:

Đến Chợ Tết Hà Thành, khách tham quan có thể kết hợp mua sắm các đồ phục vụ Tết Nguyên Đán.
Đến Chợ Tết Hà Thành, khách tham quan có thể kết hợp mua sắm các đồ phục vụ Tết Nguyên Đán.
Rượu, trà, bánh kẹo... đều rất phong phú, đa dạng.
Rượu, trà, bánh kẹo... đều rất phong phú, đa dạng.
Các món ăn truyền thống được trang trí, trưng bày khéo léo, tỉ mỉ.
Các món ăn truyền thống được trang trí, trưng bày khéo léo, tỉ mỉ.
Các du khách nước ngoài thích thú với món ăn hay sản phẩm hữu cơ của Việt Nam.
Các du khách nước ngoài thích thú với món ăn hay sản phẩm hữu cơ của Việt Nam.
Tái hiện không gian Tết Hà Nội cổ truyền trong khuôn viên khách sạn trăm tuổi - 8
Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng các BST áo dài hay thử áo dài ngay tại một gian hàng.
Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng các BST áo dài hay thử áo dài ngay tại một gian hàng.

Hiếu Anh