Tin tức về chủ đề "viên chức quốc phòng"
viên chức quốc phòng
-
Từ 1/12: Quy định mới về đối tượng và mức đóng bảo hiểm y tế
(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Một trong những điểm mới của Nghị định là bổ sung thêm nhóm đối tượng và mức tham gia bảo hiểm y tế liên quan. -
Quy định về hưởng lương hưu với quân nhân
Bà Nguyễn Thị Mỹ (Quảng Ngãi) sinh ngày 6/12/1972, nhập ngũ tháng 4/1994, đóng BHXH từ ngày 1/1/1995, tháng 12/2002 bà chuyển làm công nhân viên quốc phòng, tháng 10/2010 chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp. Bà Mỹ bắt đầu làm việc tại một đơn vị từ tháng 4/1994 đến nay. -
Trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi
Ông Vũ Văn Vương (Hải Dương) sinh ngày 24/2/1970, nhập ngũ ngày 11/3/1988. Tháng 7/2015 ông được nâng lương trước hạn 1 năm lên hệ số 5,45 phiên quân hàm Thiếu tá chuyên nghiệp, nghỉ chuẩn bị hưu từ tháng 11/2015, hưởng lương hưu từ tháng 11/2016 quân hàm Thiếu tá chuyên nghiệp, hệ số lương 5,45 tuổi đời 46 năm 8 tháng. -
Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. -
Quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, CNVC quốc phòng
Thời hạn sử dụng Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng là 12 năm. Trường hợp thời gian phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng còn dưới 12 năm thì lấy thời hạn phục vụ còn lại để cấp. -
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7
(Dân trí) - Từ đầu tháng 7/2016, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh chính thức có hiệu lực như binh sĩ xuất sắc được ưu tiên tuyển vào viên chức quốc phòng, người bị tạm giam được quyền bầu cử, trưng cầu ý dân vấn đề quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ…