1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Xử lý nghiêm tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp

(Dân trí) - Những năm gần đây, tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp diễn ra trên phạm vi rộng, không ít trường hợp trục lợi quỹ, gây thất thoát nguồn quỹ và tạo sự mất công bằng trong thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cần phải có những chế tài như thế nào để xử lý hành vi này?

Đây là câu hỏi bạn đọc Trung Phương tại Giao lưu trực tuyến giải đáp chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2019. Chương trình do Báo điện tử Dân trí và Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức sáng ngày 8/8/2019 tại Hà Nội. Khách mời của chương trình là ông Lê Quang Trung - Cục Phó, phụ trách Cục Việc làm.

Khẳng định việc gian lận, trục lợi BHTN là vi phạm pháp luật, ông Lê Quang Trung cho biết: Để hạn chế vấn đề này, ngành LĐ-TB&XH đã và đang chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để ngăn ngừa, hạn chế và đối với những trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Xử lý nghiêm tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp - 1
Ông Lê Quang Trung đang trả lời các thắc mắc của bạn đọc.

Ông Lê Quang Trung khẳng định, kể cả việc xử phạt vi phạm hành chính cũng như xử lý theo quy định của Bộ Luật hình sự. 

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Đồng thời, đại diện Cục Việc làm cho rằng cần tăng cường việc ứng dụng CNTT trong việc quản lý, giải quyết và xử lý các trường hợp vi phạm; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các quy định nhằm tăng cường và nâng cao mức xử lý đối với các hành vi vi phạm. 

Liên quan tới thời gian đóng BHTN tới 17 năm, bạn đọc Lê Mậu Đức gửi câu hỏi tới chương trình: Tôi có thời gian làm việc 17 năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp 10 năm. Vậy khi mất việc, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trả trợ cấp cho tôi tương ứng với bao nhiêu tháng và được hỗ trợ kính phí đào tạo nghề không? 

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Quang Trung cho biết: Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

“Như vậy, thời gian nộp hồ sơ là trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu NLĐ có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp” - ông Lê Quang Trung nói.

Cũng liên quan tới thời gian đóng BHTN, bạn đọc Hoàng Thương hỏi: “Tôi làm nghề điện tử được 11 năm do độc hại sức khỏe giảm sút tôi chuyển làm nghề khai thác sản xuất đá trộn bê tông. Tôi tham gia bảo hiểm được 15 năm. Nay tôi mới có 47 tuổi. Do sức khỏe yếu, tôi không thể tiếp tục lao động được nữa thì tôi được hưởng những chế độ như thế nào?”.

Liên quan tới thắc mắc trên, ông Lê Quang Trung cho biết: Trường hợp của bạn nếu tham gia BHTN theo quy định của Luật việc làm và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 49 của Luật việc làm đồng thời bạn có nhu cầu hưởng TCTN thì bạn được hưởng TCTN.

“Mời bạn liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH  tỉnh, thành phố nơi bạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp” - ông Lê Quang Trung nói.

Hoàng Mạnh