1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ nghi thức ăn có giòi: Công nhân từng nói cơm ăn không đủ no

(Dân trí) - Liên quan đến vụ công nhân bỏ việc vì nghi thức ăn có giòi xảy ra tại Công ty TNHH MTV Pinetree (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết, công nhân từng phản ánh cơm ăn không đủ no tại công ty này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Từ Minh Phúc- Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết, vào thời điểm công nhân phản ứng trong bữa cơm trưa nghi thức ăn có giòi (ngày 5/6), lãnh đạo huyện và xã phối hợp với Ban Dân vận đã xuống công ty để ổn định lại trật tự công nhân.

Theo ông Phúc, thời điểm kiểm tra thức ăn sau khi có phản ánh của công nhân, ngành chức năng không còn thấy giòi trong thức ăn. “Công an kinh tế tỉnh Bạc Liêu ngay sau đó đã có xuống làm việc với phía công ty để nắm tình hình”, ông Phúc cho hay.

Các công nhân phản ứng về việc bữa cơm nghi có giòi trong thức ăn vào ngày 5/6. (Ảnh cắt từ clip công nhân quay lại).
Các công nhân phản ứng về việc bữa cơm nghi có giòi trong thức ăn vào ngày 5/6. (Ảnh cắt từ clip công nhân quay lại).

Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi cho biết thêm, huyện cũng đã đề nghị phía Công an tỉnh Bạc Liêu làm rõ có hay không việc có giòi trong thức ăn. “Nếu kết luận đúng là có giòi trong thức ăn thì sẽ đề nghị phía công ty chấn chỉnh. Còn nếu có vấn đề gì bất thường khác thì cũng phải làm rõ để ổn định tình hình, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty”, ông Phúc nhấn mạnh.

Cũng theo ông Từ Minh Phúc, cách đây vài tháng, nhiều công nhân tại công ty này cũng đã từng tụ tập phản ánh là cơm ăn không đủ no.

Như Dân trí đưa tin, vào buổi ăn trưa ngày 5/6, nhiều công nhân Công ty TNHH MTV Pinetree bất ngờ phát hiện trong một số khay cơm có giòi. Ngay sau đó, các công nhân đã bỏ ăn và ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, quản lý công ty cùng các cơ quan chức năng của xã Châu Hưng A và huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức đối thoại, vận động công nhân trở lại làm việc. Tuy nhiên, nhiều công nhân không đồng ý và đã bỏ làm ca chiều 5/6.

Cho đến sáng ngày 6/6, sau sự vào cuộc của cơ quan chức năng, hầu hết các công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Được biết, Công ty TNHH MTV Pinetree (đóng tại ấp Tràn Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, có 100% vốn Hàn Quốc) chuyên may quần áo xuất khẩu, hoạt động từ tháng 6/2015, với trên 1.900 công nhân.

H.H