1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ hơn 1.000 công nhân lãn công ở Quảng Nam: Công nhân đồng ý đi làm trở lại

(Dân trí) - Sáng nay 10/7, trao đổi với PV Báo Dân trí, ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - cho biết, lãnh đạo Công ty đã tổ chức cuộc gặp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân vào chiều 9/7. Sự việc diễn ra sau khi hơn 1.000 công nhân Công ty dệt may Panko Tam Thăng tổ chức lãn công,

Tại buổi gặp mặt, đại diện công nhân đã phản ánh các thắc mắc, như: Công ty trả tiền lương thấp và không đúng với thông báo tuyển dụng ban đầu, suất ăn giữa ca không đảm bảo dinh dưỡng, không tương xứng với tiền ăn 20.000 đồng/suất mà công ty hỗ trợ và một số vấn đề liên quan đến BHXH cùng việc một số cán bộ quản lý của công ty có thái độ coi thường công nhân...

Sau khi lãng công, các công nhân hứa sẽ đi làm lại vào đầu tuần tới khi được đối thoại giải đáp thắc mắc
Sau khi lãng công, các công nhân hứa sẽ đi làm lại vào đầu tuần tới khi được đối thoại giải đáp thắc mắc

Những vấn đề này đã được lãnh đạo Công ty dệt may Panko Tam Thăng giải đáp và cam kết sẽ xem xét để xử lý hợp tình, hợp lý cho người lao động.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi được lãnh đạo công ty giải đáp, các công nhân hứa sẽ đi làm trở lại. “Mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, các công nhân hứa sẽ đi làm lại vào đầu tuần tới”, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho hay.

Liên quan đến một số cán bộ quản lý của công ty có thái độ coi thường công nhân, theo thông tin các cán bộ này đã bị công ty cho nghỉ việc tạm thời. Về việc này, trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Tấn Triều nói: “Đây là việc của công ty”.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 9/7, hơn 1.000 công nhân của Công ty dệt may Panko Tam Thăng (trụ sở tại Khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã tổ chức lãng công tập thể nhằm đòi gặp lãnh đạo công ty trình bày một số vấn đề bức xúc của họ trong quá trình làm việc.

Sau đó, lực lượng chức năng TP Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam đã xuống giữ gìn trật tự và vận động công nhân. Buổi chiều cùng ngày, lãnh đạo công ty cùng cơ quan chức năng đã có cuộc đối thoại với các công nhân.

Công Bính