1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ công nhân mất việc ở Hà Nam: Công ty không có công đoàn cơ sở

(Dân trí) - Liên quan tới thông tin hàng chục công nhân công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân (Phủ Lý – Hà Nam) bị nợ 3 tháng lương, mất việc làm, LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho biết đã nắm bắt được sự việc. Tuy nhiên do công ty này không có công đoàn cơ sở, nên việc đòi quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Liên quan đến sự việc hàng chục công nhân lao động của công ty Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân (trụ sở tại xóm 4, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) đang lo lắng vì mất việc làm và 3 tháng nay chưa được thanh toán tiền lương, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và Phòng LĐTB&XH thành phố Phủ Lý cho biết đã nắm được sự việc và đang tiến hành trợ giúp về pháp lý để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

Vụ công nhân mất việc ở Hà Nam: Công ty không có công đoàn cơ sở - 1

Lối đi cho công nhân cũng đóng cửa im ắng

Thông tin từ Liên đoàn Lao động Hà Nam, cơ quan này đã nắm bắt bước đầu sự việc. Tuy nhiên do công ty này không có công đoàn cơ sở, nên chưa thể tìm hiểu được kỹ càng sự việc.

Trước mắt, Liên đoàn Lao động thành phố Phủ Lý và chính quyền địa phương đã hướng dẫn, trợ giúp các công nhân về pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thực tế trên cho thấy, khi không có công đoàn cơ sở, người lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không có người hướng dẫn, trợ giúp về pháp lý khi gặp vấn đề.

Một cán bộ LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho biết: Đơn cử là việc công nhân đình công. Nếu có công ty có công đoàn cơ sở, việc công nhân đình công sẽ được xin phép và đình công sẽ là hợp pháp. Nếu không có công đoàn cơ sở, việc công nhân đình công sẽ là bất hợp pháp.

Cũng liên quan đến sự việc trên, phía Phòng LĐ-TB&XH thành phố Phủ Lý cũng đã có báo cáo về sự việc đến Sở LĐ-TB&XH, UBND thành phố Phủ Lý, để chờ xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Hồng, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH cho biết: “Công ty thông báo đã tạm dừng hoạt động, nhưng tìm hiểu qua bảo vệ thì chúng tôi được biết có người nước ngoài vẫn làm việc trong công ty này. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên chờ ý kiến chỉ đạo, giải quyết…”.

Trước đó, theo phản ánh của các công nhân, công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, công ty này được đi vào sản xuất từ năm 2016 và tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người dân địa phương trên địa bàn.

Ban đầu, công ty này trả lương khá sòng phẳng, nên công nhân cũng yên tâm làm việc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, từ năm 2018, các công nhân bị chậm lương và nợ lương đến 3 tháng của nhiều công nhân.

Vụ công nhân mất việc ở Hà Nam: Công ty không có công đoàn cơ sở - 2

Báo cáo của Phòng LĐTB&XH thành phố Phủ Lý về vụ việc

Các công nhân cho hay, mức lương trung bình của công nhân từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Nếu làm thêm giờ, nhiều công nhân như mức lương cao hơn, từ 7,5 đến 8 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2018, phía công nhân công ty đã bị nợ lương đến 3 tháng, lo sợ sẽ mất trắng công sức, ngày 11/1, nhiều công nhân đã tập trung tại công ty chờ câu trả lời của công ty với mong muốn sẽ lấy được tiền lương, nhưng công ty đã đóng cửa và dán thông báo “Công ty tạm thời dừng hoạt động qua Tết Nguyên đán, mọi thắc mắc sẽ giải quyết sau, xin cảm ơn!”.
Phía UBND xã đã tiến hành liên lạc với lãnh đạo doanh nghiệp Thiên Ân về sự việc trên, nhưng không liên lạc được. Thông tin về số lao động đang làm việc tại công ty chỉ được biết qua chính những người lao động bị nợ lương, khoảng gần một trăm người.

Đức Văn