1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ cán bộ bảo hiểm đi lễ: Hạ thi đua xuống mức thấp nhất trong quý 1/2017

(Dân trí) - Liên quan tới thông tin cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đi lễ trong giờ làm việc, bà Nguyễn Phị Phương Mai - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội, cho biết sẽ áp dụng hình thức hạ mức thi đua của 5 cán bộ liên quan.


Ảnh trích trong Clip của VTV (nguồn VTV.VN)

Ảnh trích trong Clip của VTV (nguồn VTV.VN)

Trao đổi với PV Dân trí ngày 9/2, bà Nguyễn Thị Phương Mai giải thích lý do: “Do 5 cán bộ trên đã xin nghỉ phép để đi thăm người ốm, trên đường đi, họ đã tạt vào làm lễ tại đền Mẫu (TP Hưng Yên). Dù đi với tư cách cá nhân, nhưng những cán bộ này lại lấy tên của cả phòng để làm lễ, dâng sớ và gây sự hiểu lầm”.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Mai, mức xử lý ban đầu sẽ là hạ xếp hạng thi đua của 5 cán bộ trên trong Quý 1/2017 xuống mức thấp nhất - mức C. Việc này sẽ được thực hiện trong cuộc họp tổng kết cuối quý 1/2017.

Đồng thời, đại diện BHXH Hà Nội cũng cho biết thêm, việc xem xét kỷ luật có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích hoạt động chung của cả phòng, vì số cán bộ bị hạ mức thi đua chiếm số lượng không nhỏ trong phòng.

Trước đó, chiều ngày 8/2, Bảo hiểm xã hội VN đã gửi Công văn hoả tốc số 339/BHXH - VP với nội dung yêu cầu Bảo hiểm xã hội Hà Nội làm rõ thông tin từ Chương trình thời sự 19h ngày 7/2/2017 của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh tập thể Phòng Quản lý hồ sơ thuộc BHXH thành phố Hà Nội đi lễ tại Đền Mẫu, Hưng Yên trong giờ hành chính.

Trao đổi với PV Dân trí, ông ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH VN cho biết, BHXH VN sẽ xử lý nghiêm theo quy định cán bộ bảo hiểm đi lễ như VTV đưa tin. “Quan điểm của ngành BHXH là luôn tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội” - ông Phạm Lương Sơn nói.

Hoàng Mạnh