VN cử 14 thí sinh dự Kỳ thi tay nghề thế giới 2015

(Dân trí) - “Điểm mới của việc chuẩn bị kỳ thi tay nghề thế giới của VN là việc đẩy mạnh xã hội hóa. Theo đó, 6/13 nghề dự thi được các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ từ thực tập, giáo viên và trang thiết bị ôn luyện”.

Thí sinh VN dự thi tay nghề Asean lần thứ 10 tại Hà Nội năm 2014.
Thí sinh VN dự thi tay nghề Asean lần thứ 10 tại Hà Nội năm 2014.

Ông Cao Văn Sâm - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) - trao đổi với báo chí nhân Lễ tiễn đoàn thí sinh VN tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43, sáng 4/8 tại Hà Nội.

Việc xã hội hóa công tác chuẩn bị giúp thí sinh có điều kiện tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại, tránh bỡ ngỡ khi và dự thi. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn tạo điều kiện để thí sinh nghề kỹ thuật khuôn đúc và khuôn mẫu được ôn luyện tại Nhật Bản trong 3 tháng.

Theo Tổng cục Dạy nghề, Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2015 sẽ gồm 50 nội dung tương ứng với 50 nghề (trong đó, 46 nghề chính thức và 4 nghề trình diễn), thu hút gần 1.200 thí sinh đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Kỳ thi.

Đoàn Việt Nam có 14 thí sinh dự thi 13 nghề, gồm: Hàn, giải pháp phần mềm CNTT, mộc - mỹ nghệ, lắp đặt đường ống nước, cơ điện tử, thiết kế trang web, công nghệ ô-tô, phay CNC, điều khiển công nghiệp, khuôn mẫu, kỹ thuật khuôn đúc nhựa, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, xây gạch.

Kỳ thi tay nghề Thế giới được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Kỳ thi tay nghề Thế giới lần thứ 43 được tổ chức tại São Paulo, Brazil từ 5 - 17/8, với 1.192 thí sinh và 1.125 chuyên gia đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh dự thi ở 50 nghề, trong đó 46 nghề thi chính thức và 4 nghề trình diễn.

Hoàng Mạnh

.