Vĩnh Long: Bắt đầu chi gói 62.000 tỷ cho người dân khó khăn do Covid-19

(Dân trí) - Vĩnh Long bắt đầu chi tiền hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/2020/NQ-CP của Chính phủ từ ngày 18/5.

Vĩnh Long: Bắt đầu chi gói 62.000 tỷ cho người dân khó khăn do Covid-19 - 1
Người dân huyện Long Hồ, Vĩnh Long nhận tiền hỗ trợ ngày 18/5

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, 3 huyện Trà Ôn, Bình Tân và Long Hồ đã chuẩn bị kinh phí để chi trả cho người dân. Các huyện còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong vài ngày tới.

Bà Thanh cũng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Trà Ôn có 7 xã được triển khai chi trả. Đối với nhóm bảo trợ xã hội, những trường hợp người lớn tuổi, tàn tật không đến nhận được, cán bộ sẽ đến tận nhà chi trả trực tiếp.

“Qua giám sát ngày đầu triển khai, 3 huyện Trà Ôn, Bình Tân và Long Hồ đều thực hiện khá tốt. Dự kiến đến 22/5, các huyện này sẽ chi trả dứt điểm cho nhóm 5, 6 và 7. Các nhóm đối tượng còn lại sẽ tiếp tục triển khai trng thời gian tới”, bà Thanh cho biết.

Vĩnh Long: Bắt đầu chi gói 62.000 tỷ cho người dân khó khăn do Covid-19 - 2
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (bên phải) giám sát việc chi tiền hỗ trợ

Theo đó, việc trao tiền được tổ chức giám sát ngay từ đầu, đảm bảo công khai minh bạch. Đặc biệt, UBND tỉnh Vĩnh Long đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhằm để tiền chi trả đúng người, đúng chế độ, không bỏ sót cũng như không bị trục lợi.

Theo thống kê của Vĩnh Long, toàn tỉnh có 6.328 đối tượng là người có công và thân nhân người có công, nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng; 40.780 đối tượng bảo trợ xã hội, nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Tỉnh cũng hỗ trợ cho 13.260 người thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ 750.000 đồng/người/3 tháng, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng; hỗ trợ cho 41.504 người thuộc hộ cận nghèo, với mức 750.000 đồng/người/3 tháng, tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Lan Anh - Quốc An