1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Việt Nam giành giải nhất Hội thi tay nghề các nước ASEAN

(Dân trí) - Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ VI diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Brunei đã kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Việt Nam với 6 Huy chương Vàng (HCV), 2 Huy chương Bạc (HCB), 5 Huy chương Đồng (HCĐ) và 6 Chứng chỉ nghề xuất sắc.

Tiếp theo là đoàn Indonesia với 6 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ và 2 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Các vị trí tiếp theo thuộc về các đoàn: Thái Lan, Malaysia, Brunei và Philipin. Hai đoàn Lào và Campuchia không có huy chương. 

 

Ban Tổ chức cho biết, so với Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ V được tổ chức tại Việt Nam, hội thi năm nay diễn ra với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thí sinh thuộc 2 đoàn Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt là sự vươn lên của đoàn Indonesia và Malaysia. 

 

Tại Hội thi lần này, các nghề điện tử ứng dụng, công nghệ thông tin, CADD, đường ống nước, mộc mỹ nghệ là những nghề có thế mạnh của đoàn Việt Nam.

 

Các thí sinh đoạt giải của đoàn Việt nam gồm:

 

- 6 HCV: Đào Văn Huấn, Hà Đức Trường (mộc mỹ nghệ); Huỳnh Hữu Dư, Phan Minh Vương (CADD); Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Minh Tuấn (điện tử ứng dụng).

 

 - 2 HCB: Tạ Trường Giang (nấu ăn); Nguyễn Thị Huyền Trang (phục vụ nhà hàng).

 

- 5 HCĐ: Nguyễn Năng Hưng, Tô Đình Huấn (xây gạch); Trần Hoàng Rở (điện dân dụng); Huỳnh cơ Tài, Nguyên Duy Tuyên (công nghệ thông tin).

 

- 6 chứng chỉ xuất sắc: Nguyễn Văn Ngọc (điện dân dụng); Nguyễn Thị Tuyển (nấu ăn); Bùi Văn Luy, Trương Thành Giang (may trang phục nữ); Lê Văn Thịnh (đường ống nước); Chử Anh Khoa (hàn).

 

An Hạ