1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

VCCI - ILO: Xây dựng Báo cáo thị trường lao động năm 2015

(Dân trí) - “Việc hình thành Báo cáo thị trường lao động là điều tất yếu trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị gia nhập nhiều hiệp định thương mại quốc tế. Báo cáo thể hiện quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp về chính sách và chiến lược về lao động của Nhà nước, tham gia nâng cao chất lượng kỹ năng lao động”.

VCCI - ILO: Xây dựng Báo cáo thị trường lao động năm 2015

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) - chia sẻ trong buổi ra mắt dự án xây dựng Báo cáo thị trường lao động thường niên, chương trình do VCCI và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức sáng 4/3 tại Hà Nội.

Theo VCCI, dự án ra đời trong bối cảnh Việt Nam đứng trước nhiều bước ngoặt khi chuẩn bị tham gia các hiệp định thương mại quốc tế như Cộng đồng kinh tế Asean, FTA với EU, TPP. Lao động trở thành một trong những vấn đề quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, VCCI được Chính phủ yêu cầu có Báo cáo về lao động thể hiện quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo lộ trình, VCCI và ILO sẽ triển khai 4 giai đoạn trong năm 2015 như khởi động, khảo sát doanh nghiệp, xây dựng báo cáo… Báo cáo sẽ được công bố báo cáo tại hội nghị Năng suất chất lượng toàn quốc tháng 12/2015. Báo cáo về thị trường lao động năm 2015 còn kết nối các Hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước để cùng đưa ra các khuyến nghị chính sách lao động.

Dự kiến, Báo cáo sẽ gồm 2 phần chính: Phân tích và đánh giá các vấn đề lao động chính ảnh hưởng tới doanh nghiệp như độ khó của tuyển dụng lao động, chất lượng kỹ năng lao động, quan hệ lao động, bất cập trong chính sách và pháp luật về lao động và tương quan với năng suất lao động.

Đồng thời, Báo cáo thị trường lao động 2015 còn đặt mục tiêu khảo sát và phân tích sâu một vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách chi tiết.

Hoàng Mạnh