1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Từ đầu năm tới nay: Hơn 18.300 lao động VN đi XKLĐ

(Dân trí) - Thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) trong tháng 1 và 2 của năm nay, 18.377 lao động Việt Nam đã xuất cảnh đi làm việc theo hợp đồng lao động tại hơn 10 thị trường lao động khác nhau trên thế giới.

xkld.jpg

 

Chỉ riêng trong tháng 2, số lao động Việt Nam đi XKLĐ là 8.994 người, trong đó thị trường lao động Nhật Bản thu hút 6.047 lao động Việt Nam, đứng đầu danh sách. Tiếp đến là thị trường Đài Loan, Hàn Quốc và Rumania với lần lượt số lao động Việt Nam tham gia là: 2.054, 467 và 127.

Một số thị trường tiếp nhận số lao động Việt Nam dưới 100 người là: Malaysia: 39 lao động, Ả rập - Xê út: 71 lao động (36 lao động nữ), Algieria: 62 lao động nam…

Tính trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 18.377 người, đạt 16% kế hoạch năm 2018, trong đó thị trường Nhật Bản: 11.915 lao động (3.631 lao động nữ), Đài Loan: 5.169 lao động (2.041 lao động nữ), Hàn Quốc: 520 lao động (119 lao động nữ).

Được biết trong năm 2018, Việt Nam đã đưa hơn 140.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo dạng hợp đồng lao động. Dự kiến năm 2019, Việt Nam sẽ đưa tiếp khoảng 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hoàng Mạnh