Trung Quốc: Khuyến khích sinh viên nghỉ học để tập trung khởi nghiệp

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích những người trẻ, kể cả những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường bắt tay vào khởi nghiệp.

Trung Quốc khuyến khích sinh viên nghỉ học để tập trung khởi nghiệp

Theo thống kê của tờ Nikkei Asia Review, mỗi ngày, có đến 12.000 start-up mới được thành lập tại Trung Quốc. Tỷ lệ khởi nghiệp tại Trung Quốc cao gấp đôi Mỹ và gấp 4 lần Nhật. Các công ty mọc lên như nấm khiến quang cảnh đô thị Trung Quốc cứ 3 tháng lại thay đổi rõ rệt.

Trung Quốc đang nỗ lực chuyển mình trở thành một nền kinh tế công nghệ cao, bớt phụ thuộc vào các ngành sản xuất cơ bản khi các ngành này đang chững lại. Vì vậy, chính phủ nước này rất khuyến khích những người trẻ, kể cả những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường bắt tay vào khởi nghiệp.

Bloomberg nhận định, giới trẻ Trung Quốc dám mạo hiểm, dám ước mơ. Gần một nửa những người trẻ sinh sau năm 1995 không muốn gia nhập thị trường lao động truyền thống hậu tốt nghiệp. Họ thà chịu rủi ro khi thất bại trong cái mới, còn hơn chịu đựng sự nhàm chán của một công việc văn phòng. Có đến 15% số người được hỏi muốn đi theo con đường khởi nghiệp, với mơ ước mình sẽ trở thành những Elon Musk hay Jack Ma tiếp theo. Và họ được tạo mọi điều kiện để theo đuổi ước mơ.

Theo China Daily, đầu năm nay Trung Quốc đã ban hành quy định cho phép sinh viên tạm nghỉ học, hoặc xin kéo dài thời gian hoàn thành chương trình đại học để tập trung khởi nghiệp.

Các trung tâm sáng tạo cũng ồ ạt mọc lên khắp nơi, để cung cấp mặt bằng và cơ sở vật chất cho các start-up. Dự tính trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ có tới 5.000 trung tâm sáng tạo, trở thành đối thủ đáng gờm của Sillicon Valley.

Theo VTV.VN