1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trồng cây là cách thực hiện ý thức làm việc chuyên nghiệp

(Dân trí) - “Hàng trăm ngàn cây xanh được ươm trồng đã và đang lớn lên cùng với các thế hệ học sinh, sinh viên, cùng sự phát triển không ngừng của ngành giáo dục nghề nghiệp. Trồng xây xanh cũng là cách giáo dục học sinh ý thức trong giữ gìn môi trường làm việc công nghiệp chuyên nghiệp”.


Đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội trồng cây phát động phong trào trồng cây trong ngành.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội trồng cây phát động phong trào trồng cây trong ngành.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Chương trình do Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Cục Dạy nghề và Sở LĐ-TB&XH Hà Nội phát động tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc (Hà Nội) sáng 18/2.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, việc nâng cao ý thức của học sinh trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp rất quan trọng. Không chỉ đào tạo các kỹ năng nghề, người học sinh rất cần hiểu và nhận thức được ý thức bảo vệ môi trường. Đây cũng là những yêu cầu không thể thiếu trong môi trường làm việc công nghiệp.

Trước đó, Tổng cục dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) đã chỉ đạo hệ thống giáo dục nghề nghiệp tổ chức các chương trình phát động phong trào trồng cây xanh trên toàn quốc. “Phát động Tết trồng cây, Tổng cục Dạy nghề mong muốn các Sở LĐ-TB&XH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” - ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục Trưởng Tổng cục dạy nghề cho biết.


Giáo viên và học sinh Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc tự tay trồng cây.

Giáo viên và học sinh Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc tự tay trồng cây.

Theo ông Nguyễn Công Truyền, hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, việc trồng cây trong dịp đầu năm của ngành hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng càng tăng thêm ý nghĩa của công tác “trồng người” trong năm học 2017. Đồng thời, học sinh tự trồng cây cũng là hoạt động giáo dục ý thức trực quan và không hề xa vời với công tác dạy nghề hiện nay.

“Nhà trường đang áp dụng phương pháp quản lý 5S (viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) trong môi trường làm việc. Làm được điều này sẽ giúp học sinh có cơ hội gắn bó với môi trường làm việc tại các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng cao hơn. Trong đó, việc trồng cây cũng chính là cụ thể hoá tiêu chí sạch sẽ trong phương pháp 5S” - ông Nguyễn Công Truyền nói.


Hệ thống máy thực hành tại Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc.

Hệ thống máy thực hành tại Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc.

Đánh giá cao và ủng hộ phong trào trồng cây đầu năm, thầy Tạ Văn Bằng - Giáo viên khoa cơ điện tử của nhà trường, nhận xét: Việc trồng cây có tác động tích tới học sinh sinh viên cho môi trường tươi xanh sạch đẹp. Đồng thời đáp ứng việc giữ môi trường sạch đẹp.

Đồng quan điểm trên, bạn Nguyễn Thị Nhung - học viên Khoa cơ điện tử K1, cho biết rất tự hào khi được tham gia công tác giữ gìn cảnh quan và góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hơn.

Liên đới với công tác học tập hiện nay, bạn Nguyễn Thị Nhung nhận xét: “Đây là việc thực hành những kỹ năng “mềm” được các giáo viên truyền dạy. Nếu người lao động có ý thức bảo vệ môi trường, giữ sạch môi trường thì cũng là một cơ hội để được doanh nghiệp đánh giá cao hơn trong tuyển dụng và làm việc sau này”.

Hoàng Mạnh