1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú

(Dân trí) - Do chủ nhà không đăng ký tạm trú nên nhiều người bán vé số, lao động tự do tại TPHCM vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú

Từ Phú Yên, vợ chồng bà Nguyễn Thị Phượng vào TPHCM mưu sinh bằng nghề bán vé số đã 7 năm qua. Lúc trước, hai vợ chồng bà ở quận Bình Thạnh, khoảng 2 năm nay chuyển về ở trọ tại Khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).

TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 1

Bà Phượng đứng nhìn người dân lãnh trợ cấp chỉ ước sao mình cũng được

TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 2

Bà Phượng hàng ngày bán được khoảng 300 tờ vé số nuôi chồng bị bệnh  

Trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, hai vợ chồng bà phải nghỉ bán vé số gần 1 tháng nên đời sống rất khó khăn. Khi được cán bộ phường Hiệp Bình Chánh thông báo về gói an sinh 62.000 tỷ đồng, bà nhờ người nhà ở quê làm xác nhận chưa nhận tiền để nhận hỗ trợ tại TPHCM.

Trớ trêu thay, khi bà mang xác nhận lên UBND phường thì mới biết chưa thể nhận được tiền. Lý do là bà chưa có tạm trú nên không thể nhận tại TPHCM.

Chi phí về quê đắt đỏ, lại mất thời gian nên bà đành nhờ vả UBND phường và các cơ quan chức năng tại TPHCM.

TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 3

Bây giờ bà Phượng chỉ mong nhà nước và chính quyền địa phương nghiên cứu hướng giúp đỡ. Với bà Phượng, sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ có ý nghĩa rất lớn

"Mình nghe cán bộ nói xin xác nhận ở quê thì mình xin xác nhận, giờ chủ nhà ở đây không đăng ký tạm trú nên mình không nhận được. Mình ở trọ bao nhiêu năm nay có biết tạm trú đâu, chủ không đăng ký sao mình biết được. Hai vợ chồng giờ vẫn chưa nhận được hỗ trợ", bà Phượng tâm sự.

TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 4
Theo bà Phượng, không chỉ riêng hai vợ chồng bà, một số người bán vé số chung với bà cũng chưa nhận được tiền. Tất cả đều chung một lý do là chủ nhà trọ chưa đăng ký tạm trú, dù đã thuê trọ lâu ngày.  
TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 5
Ghi nhận tại phường Hiệp Bình Phước cũng có thêm 2 trường hợp không nhận được hỗ trợ vì không có tạm trú. Những người này cũng đều cầu cứu UBND phường nhưng phường cũng lúng túng trong cách hỗ trợ.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên, bà Lê Thị Thúy An - Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) - cho biết, đây cũng là vấn đề khó khăn trong việc chi hỗ trợ gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

"Trên địa bàn có 2 trường hợp, phường cũng đã trao đổi với phía công an và đây là lỗi của chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ phải có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người ở trọ. Phường sẽ xử phạt những chủ nhà trọ vi phạm quy định về tạm trú tại địa phương", bà An cho biết.

TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 6
Theo bà An, hai trường hợp trên được UBND phường đã bàn luận rất nhiều nhưng chưa có hướng xử lý. Công an phường cũng không thể tự ý đăng ký tạm trú cho người dân để được nhận tiền hỗ trợ, vì trái với quy định.
TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 7
Phường Hiệp Bình Phước hiện ghi nhận hai trường hợp không có tạm trú
TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 8

Phường đang cố gắng nghiêm cứu để hỗ trợ hai trường hợp này. Bà Thúy An - Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước (bên trái) đang xử lý hai trường hợp khó

"Hai trường hợp này phường đã để hồ sơ riêng. Phường cũng đang tìm cách hỗ trợ cho hai trường hợp này để đời sống của người dân không bị ảnh hưởng. Phương châm của phường là không để người dân sinh sống trên địa bàn bị bỏ lại phía sau", bà An nhấn mạnh.

TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 9
Cũng theo lãnh đạo phường Hiệp Bình Phước, người dân khi đến ở trọ nên tìm hiểu về việc đăng ký tạm trú.
TPHCM: Không nhận được tiền hỗ trợ vì không có tạm trú - 10
Khi thấy chủ nhà trọ không đăng ký tạm trú thì hãy báo cho phường để có hướng hỗ trợ kịp thời.    

Dự kiến hỗ trợ cho hơn 280.000 lao động tự do trước ngày 10/6

TPHCM có 283.000 lao động tự do mất việc, ngưng việc được hưởng hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 175.000 người tạm trú phải xin xác nhận tại nơi thường trú để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong vòng 3 tháng.

Hiện, khoảng 80.000 lao động tự do đã được nhận hỗ trợ. Dự kiến đến ngày 10/6, toàn bộ 283.000 đối tượng sẽ được nhận tiền. Những trường hợp đặc biệt, có thể liên hệ với UBND phường hoặc Sở LĐ-TB&XH để được hỗ trợ. 

Xuân Hinh - Phạm Nguyễn