1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM đã chi hơn 528 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó vì dịch Covid-19

(Dân trí) - TPHCM đã hỗ trợ cho 480.000 người dân và khoảng 3.000 doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch Covid-19 với số tiền hơn 528 tỷ đồng. Nguyên nhân nhiều người lao động chưa nhận được hỗ trợ do chậm làm hồ sơ.

Sáng 23/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, Sở vừa có báo cáo nhanh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, tính đến ngày 22/6, TPHCM đã chi hơn 528 tỷ đồng hỗ trợ 480.000 người dân (đạt 83%) và hơn 3000 doanh nghiệp (đạt 54%).

Cụ thể, hỗ trợ người lao động (kể cả giáo viên mầm non các trường tư thục), hộ kinh doanh, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc gần 210.000 đối tượng ( đạt 69,96%) với số tiền hơn 211 tỷ đồng.

TPHCM đã chi hơn 528 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó vì dịch Covid-19 - 1
Dự kiến trong tháng 6/2020, công tác hỗ trợ người dân gặp khó vì dịch Covid-19 ở TPHCM sẽ hoàn thành.

TPHCM cũng hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gần 270.000 người (đạt 99,76%) người với số tiền gần 317 tỷ đồng.

Đối với việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương đã giải quyết cho 35.000 (đạt 80,00%) của 1.023/1881 doanh nghiệp (52,00%) với gần 36 tỷ đồng.

TPHCM cũng giải quyết theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND TPHCM (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người) cho 34.000 trường hợp với số tiền 34 tỷ đồng; giải quyết theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng) cho 1.600 người (đạt 4%) với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Nhiều người lao động chưa nhận được hỗ trợ do người sử dụng lao động chậm lập danh sách. Thậm chí, nhiều người sử dụng lao động không tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến hết 31/3/2020 mới được nhận hỗ trợ.

Tiếp đó, doanh nghiệp phải chứng minh gặp khó khăn tài chính như không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương. Việc thẩm định, kiểm tra vấn đề trên cũng mất nhiều thời gian.

"TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ rà soát danh sách hỗ trợ nhóm lao động tự do. Dự kiến việc hỗ trợ sẽ hoàn tất trong tháng 6/2020", ông Tấn chia sẻ thêm.

Xuân Hinh