1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TP.HCM: Hàng trăm nhân viên vây trụ sở công ty để đòi lương

(Dân trí) - Bị thông báo chấm dứt công việc một cách đột ngột, hàng trăm nhân viên công ty Cổ phần Mặt Trời (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã tập trung đến trước trụ sở công ty để đòi lương và quyền lợi liên quan.

Sáng 2/3, tại TP.HCM, hơn 150 nhân viên tập trung trước trụ sở công ty Cổ phần Mặt Trời để đòi lương và các chế độ khác.

Người lao động tập trung trước công ty Cổ phần Mặt Trời để đòi lương và quyền lợi
Người lao động tập trung trước công ty Cổ phần Mặt Trời để đòi lương và quyền lợi

Nhiều nhân viên bao vây trụ sở, yêu cầu Ban giám đốc công ty xuất hiện để trả lời thắc mắc của nhân viên. Tuy nhiên đợi mãi vẫn không thấy những người có trách nhiệm trong công ty có mặt để giải quyết vấn đề, khiến người lao động rất bức xúc.

Anh Trương Minh Phước (27 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) nói: Tôi làm việc cho công ty Cổ phần Mặt Trời đã 5 năm nay, công việc chính của chúng tôi là trực tổng đài. Thu nhập chưa đầy 5 triệu đồng/ tháng nên chúng tôi phải tăng ca, trực cả những ngày lễ, Tết để tăng thu nhập nhưng bây giờ công ty “xù” lương tháng 1 và 2 khiến chúng tôi không biết xoay sở thế nào”.

Cũng theo anh Phước, công ty Cổ phần Mặt Trời vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội Quý 4/ 2015 cho anh và các nhân viên khác, nhưng trong tiền lương đã trừ các khoản bảo hiểm này.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (ngụ quận 9) cũng bị công ty nợ 2 tháng lương với số tiền gần 10 triệu đồng.

Chị Ngân cho biết, trong dịp Tết vừa rồi, chị trực xuyên suốt 5 ngày và tăng ca liên tục để hy vọng ra Tết nhận được 1 khoản tiền kha khá. Vậy mà không ngờ đến thời điểm này công ty lại bất ngờ thông báo ngưng việc khiến chị và các các anh chị em trong công ty lo lắng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, phía trước trụ sở công ty Cổ phần Mặt Trời có dán thông báo do Phó giám đốc công ty là Nguyễn Xuân Phúc ký với nội dung: công ty sẽ ngưng hoạt động kể từ ngày 1/3/2016 và sẽ thanh toán lương sau khi nhận được đầy đủ chi phí dịch vụ của Trung tâm Chăm sóc khách hàng V.T.

Trong thông báo cũng nêu rõ sẽ giải quyết mọi quyền lợi cho người lao động. tuy nhiên tất cả công nhân có mặt tại công ty sáng 2/3 đều khẳng định phía không ty chỉ hứa mà không thực hiện.

“Nếu công ty không cho làm việc nữa thì phải có văn bản chấm dứt hợp đồng, trả lương, bảo hiểm đầy đủ để tụi em còn đi xin việc ở công ty khác chứ. Lương tụi em nhận tháng nào đều trang trải tiền trọ, chi phí ăn uống hết tháng đó, nếu không đi làm mà ngồi chờ thế này thì tiền đâu sống” - một công nhân chia sẻ.

Ông Phạm Văn Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh đang trả lời mọi thắc mắc của công nhân
Ông Phạm Văn Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh đang trả lời mọi thắc mắc của công nhân

Theo nhiều công nhân, nếu lúc này các nhân viên trong công ty tự ý chuyển sang 1 công ty khác làm việc mà không có văn bản chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty Cổ phần Mặt Trời thì họ sẽ bị xem là lao động mới và phải đóng bảo hiểm các thứ lại từ đầu.

Chưa kể, nếu công nhân tự ý sang công ty mới khi chưa có văn bản chấm dứt hợp đồng của công ty Cổ phần Mặt Trời thì bị xem như đơn phương chấm dứt hợp đồng và không được thanh toán các khoản lương, bảo hiểm…..

Trao đổi với PV Dân trí, bà Mạch Như Thảo, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Mặt Trời cho biết, hiện tại không ai trong công ty có thể liên lạc được với Ban giám đốc.

“Chúng tôi cũng như các nhân viên công ty đi đòi lương phía dưới, hoàn toàn không thể liên lạc được với giám đốc hay phó giám đốc, thậm chí tôi cũng đang bị công ty nợ lương”, bà Thảo thông tin.

Do công nhân tập trung rất đông trước công ty để đòi lương khiến lực lượng chức năng phường 26 và quận Bình Thạnh phải có mặt để ổn định tình hình cũng như giữ gìn trật tự.

Sau đó, Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh và phường 26 quận Bình Thạnh cũng đã tổ chức buổi làm việc với phía công ty Cổ phần Mặt Trời và công nhân để tìm hướng giải quyết.

Đại diện công nhân đề nghị Công ty cổ Phần Mặt Trời trả toàn bộ lương tháng 1 và tháng 2; đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội cho công nhân đến thời điểm hiện tại; thanh toán tiền thai sản, nghỉ ốm cho người lao động do chậm đóng bảo hiểm dẫn đến người lao động không được nhận tiền thai sản, nghỉ ốm theo quy định; thông báo bằng văn bản về việc bố trí việc làm hoặc giải quyết thôi việc đến người lao động.

Ông Phạm Văn Hoa - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh, đã ghi nhận mọi ý kiến và đề nghị tập thể người lao động gửi đơn về Phòng Lao động thương binh và xã hội quận Bình Thạnh để thực hiện việc hòa giải tranh chấp theo quy định.

Đình Thảo