1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tổng thống Nga nổi giận trước khả năng dùng máy tính của các quan chức

(Dân trí) - Nổi giận trước việc các quan chức chính phủ không biết sử dụng máy tính, tân Tổng thống 42 tuổi của Nga đã cảnh báo họ có thể bị mất việc.

“Họ hoặc là phải học hoặc là phải nói lời giã biệt”, Tổng thống Medvedev cho biết. “Chúng tôi không thuê người không biết đọc biết viết. Trình độ máy tính ngày nay cũng vậy”.

 

Ông Medvedev cho biết thực sự không có tiến triển trong việc đưa các tài liệu, các đơn mua hàng của chính phủ và kết quả của các nghiên cứu do chính phủ tài trợ lên mạng, mặc dù nhiều năm nay Nga luôn nói đến thiết lập một “chính phủ điện tử”. Nhà lãnh đạo cho rằng chính kỹ năng máy tính nghèo nàn là nguyên nhân.

 

“Công chức không có kỹ năng máy tính sơ đẳng không thể làm việc hiệu quả được”, Tổng thống nhấn mạnh trong một cuộc họp với các lãnh đạo các vùng và liên bang được phát trên đài truyền hình. Và theo nhà lãnh đạo Nga, kỹ năng máy tính phải được coi là một phần trong việc đánh giá khả năng làm việc.

 

Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi chính phủ giúp đỡ người Nga tiếp cận được với internet, và thuyết phục, khuyến khích sinh viên sử dụng internet.

 

Bản thân ông Medvede cũng thường đề cập đến thói quen sử dụng internet của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Itogi trước cuộc bầu cử hồi tháng 3 vừa qua, ông cho biết ông thậm chí còn xem tin tức trên truyền hình qua mạng.

 

Quá trình internet thâm nhập vào Nga được cho là thấp nhất trong các nước tại châu Âu. Theo một nghiên cứu của công ty nghiên cứu internet comScore vào năm ngoái, chỉ có 12% số người ở độ tuổi 15 hoặc hơn sử dụng internet.

 

Trang Thu

Theo AP