Tổng Bí thư: “Lịch sử không bao giờ quên những người có công với đất nước”

(Dân trí) - Chiều 25/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ đang sống tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội. Tổng Bí thư khẳng định: “Lịch sử không bao giờ quên những người có công với đất nước”.


Tổng Bí thư thắp hương cho các liệt sĩ tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Tổng Bí thư thắp hương cho các liệt sĩ tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Theo ông Nguyễn Văn Nhiêu - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, tiền thân của Trung tâm là Khu điều dưỡng thương binh nặng Hà - Sơn - Bình, được thành lập năm 1978, với số lượng thương bệnh binh được điều dưỡng tại Trung tâm là 650 người.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng và giải quyết chế độ chính sách cho thương bệnh binh nhẹ học nghề, chuyển nghành và phục viên; thương bệnh binh nặng về nuôi dưỡng tại gia đình.

Năm 1994, Trung tâm tiếp tục được giao nhiệm vụ nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng. Từ năm 1994 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 111 đối tượng vào nuôi dưỡng thường xuyên, trong quá trình nuôi dưỡng do tuổi cao, sức khoẻ yếu một số các cụ, các mẹ đã qua đời.

Trung tâm đang nuôi dưỡng 55 người gồm: 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, 6 mẹ liệt sĩ, 32 vợ liệt sĩ, 9 con liệt sĩ; 6 người có công, 1 thương binh…

Nói chuyện với các mẹ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, Tổng Bí thư bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, nơi đang nuôi dưỡng thân nhân các liệt sĩ - những người đã và đang chịu những thiệt thòi và mất mát cá nhân.


Tổng Bí thư thăm hỏi và tặng quà thân nhân liệt sĩ.

Tổng Bí thư thăm hỏi và tặng quà thân nhân liệt sĩ.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất tới các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Đồng thời, Tổng Bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn coi chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội là một chính sách căn bản, quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội.

“Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công hoàn toàn có thể tự hào về truyền thống gia đình, sự đóng góp lớn lao có ý nghĩa của gia đình và người thân vào sự nghiệp và thành tựu chung của cách mạng” - Tổng Bí thư nói.

Cũng tại buổi nói chuyện, Tổng Bí thư cho rằng trách nhiệm của toàn xã hội trong việc cùng chung tay giảm bớt nỗi đau, sự vất vả, những khó khăn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ. Tổng Bí thư cho biết thêm: “Cũng vì thế, từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc chăm sóc thương binh liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, coi đây là gia đình của mình”.


Tống Bí thư tặng quà tới Trung tâm

Tống Bí thư tặng quà tới Trung tâm

Tổng Bí thư cho biết, cả nước có khoảng 9 triệu người có công, trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, 127.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 800.000 thương binh, 110.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày…

“Những số liệu trên phản ánh người có công trực tiếp, còn lại cả dân tộc ta là dân tộc anh hùng, gia đình nào gần như cũng có công đóng góp. Nhờ công lao của các mẹ, thương binh, liệt sĩ và người có công, chúng ta mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay” - Tổng Bí thư nhận định.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng Bí thư khẳng định truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam là “ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn và lịch sử không bao giờ quên những người có công với đất nước”.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Trung tâm, Tổng Bí thư cho rằng dù trong điều kiện còn khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn hẹp nhưng Trung tâm đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, bằng tình cảm đã chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ chu đáo.

Tổng Bí thư nhắc nhở các cán bộ Trung tâm trong công việc cần quan tâm hơn nữa các đối tượng được chăm sóc, vì đây là bổn phận trong việc bù đắp những mất mát, nhưng cũng là một vinh dự lớn, làm một nhiệm vụ cao quý, đầy tình cảm và ân nghĩa.

Đánh giá về công tác thực hiện chính sách người có công, Tổng Bí thư cảm ơn và biểu dương Bộ LĐ-TB&XH, Thành uỷ và UBND TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng sinh động, xuống tới tận làng, ngõ xóm và gia đình trong việc thăm hỏi người có công thời gian gần đây. Tuy nhiên, Tổng Bí thư vẫn cho rằng các ban, ngành cần làm thêm nhiều hơn nữa để bù đắp những thiệt thòi, mất mất của các gia đình liệt sĩ và người có công.

Hoàng Mạnh

Tin liên quan:

Bà Rịa Vũng Tàu: Thủ tướng Chính phủ tới thăm và tặng quà thương binh

Sáng 21/7, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Theo Giám đốc, Trung tâm được thành lập năm 1977, đã nuôi dưỡng và điều trị trên 450 lượt thương bệnh binh nặng, tổ chức điều dưỡng cho gần 32.000 người có công của các tỉnh Nam Bộ.

Trong quá trình điều trị, Trung tâm đã đưa trên 350 thương bệnh binh về sinh sống tại gia đình. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý điều trị 60 thương bệnh binh. Trung tâm thường xuyên kết nối với các đơn vị bảo hiểm, các bệnh viện tuyến trên để kết hợp và hỗ trợ thêm cho công tác điều trị, chăm sóc thương bệnh binh. Nói chuyện với các thương bệnh binh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đến thăm Trung tâm, nằm ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, một địa điểm nổi tiếng về truyền thống cách mạng và cũng “thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đến các đồng chí”.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy đời sống thương binh đã có nhiều cải thiện. Nhiều gia đình thương binh đều mong mỏi có cuộc sống riêng tư. Trước nguyện vọng đó, nhiều thương binh điều trị tại Trung tâm được tỉnh giải quyết một suất đất. Thủ tướng cho biết, tuy điều kiện Nhà nước còn khó khăn nhưng với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chính phủ vẫn quyết định xây dựng mới Trung tâm khang trang hiện đại hơn, tạo điều kiện cho thương binh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

M.T