1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thu nhập lao động đạt 5,4 triệu đồng, tăng 6,4 %

(Dân trí) - Kết quả khảo sát của Bản tin thị trường lao động do Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Cục thống kê công bố chiều 9/6 tại Hà Nội cho thấy, quý 1/2017, thu nhập của lao động làm công hưởng lương đạt trung bình 5,4 triệu đồng/tháng, tăng khá cao so với so với quý 4/2016 và cùng kỳ năm trước.


Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong quý 1/2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,4 triệu đồng, tăng 323.000 đồng (6,4%) so với quý 4/2016 và tăng 318.000 đồng (6,3%) so với cùng kỳ năm 2016.

Theo bà Chử Thị Lân - Thành viên Ban biên tập Bản tin cập nhật thị thường lao động Việt Nam (Viện Khoa học lao động xã hội, Bộ LĐ-TB&XH), xét về khu vực địa lý, nhóm lao động làm công hưởng lương tại khu vực thành thị vẫn dẫn đầu.

Cụ thể, tổng thu nhập tháng của nhóm này đạt 6,11 triệu đồng, cao hơn mức 6,03 triệu đồng/tháng của nhóm này trong Quý 4/2016. Đây có thể là tác động của khoản tiền thưởng Tết được người sử dụng lao động chi trả trong dịp Tết Nguyên Đán 2017.

Trong khi đó, thu nhập tháng của lao động thuộc nhóm tập thể, hợp tác xã đạt mức thấp nhất với 3.79 triệu đồng.

Phân tích trên góc độ thành phần kinh tế, thu nhập tháng của lao động làm công hưởng lương thuộc khối doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu với 7,45 triệu đồng. Đây là sự bứt phá vị trí, khi trong quý 4/2016, mức thu nhập tháng dẫn đầu thuộc về nhóm lao động thuộc khu vực nước ngoài với mức 6,36 triệu đồng.

So sánh về trình độ chuyên môn kỹ thuật, thu nhập tháng trung bình cao nhất ở nhóm có trình độ đại học và trên đại học (8,23 triệu đồng). Đáng lưu ý, thu nhập của nhóm lao động có trình độ sơ cấp (6,3 triệu đồng) lại cao hơn của nhóm có trình độ trung cấp và cao đẳng.

Do tác động của đợt thưởng Tết âm lịch diễn ra trong quý 1/2017, đa số lao động trong các ngành có thu nhập tăng so với quý 4/2016 và cùng kỳ năm 2016, ngoại trừ ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Kết quả khảo sát của Bản tin cũng cho thấy, quý 1/2017, có 21,2% lao động làm công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập thấp (3,13 triệu đồng/tháng), tăng so với quý 4/2016 (20,2%). Trong số lao động làm công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập thấp, có 81,4% là lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Tăng - giảm nguồn việc làm ở một số ngành nghề

Theo Bản tin thị trường lao động quý 1/2017, so với quý 4/2016, số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành như: công nghiệp chế biến chế tạo (tăng 213.000 người), giáo dục và đào tạo và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (đều ở mức tăng 104.000 người), vận tải kho bãi (tăng 57.000 người) và khai khoáng (tăng 46.000 người). Ngược lại, số người có việc làm giảm nhiều ở một số ngành: Nông lâm thuỷ sản (giảm 573.000 người), hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 46.0000 người), xây dựng (giảm 40.000 người), hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 33.000 người).

Hoàng Mạnh