1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thu nhập “khủng” nhờ làm "phụ họa", mẫu ảnh cho cửa hàng quần áo

Mẫu ảnh của các cửa hàng quần áo dành cho giới trẻ đều là sinh viên có lợi thế về hình dáng, gương mặt lôi cuốn. Dù chỉ chụp hình với trang phục vài tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng những mẫu ảnh này vẫn đút túi một khoản tiền không nhỏ.

Hiện nay, nhu cầu mua sắm tăng cao, các cửa hàng quần áo dành cho giới trẻ mọc ra như nấm. Tận dụng mạng xã hội, các cửa hàng quần áo này liên tục tung ra những bộ trang phục mới do các người mẫu trẻ trung thực hiện.

Những cô cậu sinh viên có khuôn mặt đẹp, cao ráo và đam mê chụp ảnh luôn nhận được những hợp đồng từ các cửa hàng quần áo thời trang. Bạn Vũ Thái Hưng (quê Quảng Ninh, sinh viên năm 2, Học viện Tài chính) chia sẻ: “Thông thường, chúng tôi sẽ được trả công theo sản phẩm tầm 150.000 – 200.000 đồng/bộ đồ hoặc khoảng 1.500.000 đồng trở lên/tiếng. Vì vậy, nếu buổi sáng đi học, buổi chiều nhận chụp ảnh thì cả tháng cũng có thu nhập kha khá”.

Thu nhập “khủng” nhờ làm "phụ họa", mẫu ảnh cho cửa hàng quần áo - 1

Vũ Thái Hưng (quê Quảng Ninh, sinh viên năm 2, Học viện Tài chính).

Tương tự, bạn N.A.N (sinh viên năm 4, ĐH Ngoại Thương) chia sẻ: “Đến với nghề chụp mẫu như một cái duyên, khi có những bộ ảnh thời trang thể hiện được trang phục, đem lại hiệu quả quảng cáo cho các hãng quần áo thì tự nhiên bạn sẽ “đắt show” chụp hơn cả”.

Là mẫu ruột của một cửa hàng thời trang lớn trên địa bàn Hà Nội, N.A.N có thu nhập trung bình 40 triệu đồng/tháng.

Thu nhập trên là con số mơ ước của nhiều người, nhưng làm mẫu ảnh cho các cửa hàng quần áo thời trang không hề dễ dàng. Bạn Vũ Thái Hưng cho rằng: “Đằng sau những hình ảnh được photoshop long lanh đăng trên mạng xã hội là cả một sự nhọc công. Mẫu mới đi chụp sẽ liên tục bị thợ ảnh cáu gắt về hình dáng và biểu cảm khuôn mặt, làm việc cường độ quá cao hoặc thay quá nhiều trang phục trong thời gian ngắn”.

Chia sẻ về những rủi ro của công việc này, Đặng Ngân Hà (sinh viên năm 2, Học viện Tài chính) cho rằng: “Hiện tôi nhận chụp cho rất nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội. Qua 2 năm làm việc, tôi thấy công việc này cần sự kiên trì, chịu được áp lực và vất vả".

Thu nhập “khủng” nhờ làm "phụ họa", mẫu ảnh cho cửa hàng quần áo - 2

Đặng Ngân Hà (sinh viên năm 2, Học viện Tài chính)

"Đợt nắng nóng vừa rồi, nhiệt độ ngoài trời tầm 40-42 độ C, phải di chuyển quá nhiều trên đôi giày cao gót, tôi chụp đến bộ thứ 18 đã thấy đầu quay quay và ngất xỉu lúc nào không biết”, Đặng Ngân Hà cho biết thêm.

Va chạm công việc này nhiều, các mẫu ảnh cũng chứng kiến rất nhiều rủi ro. Bạn Đặng Ngân Hà cho biết thêm: “Dù chưa gặp lần nào, nhưng tôi nghe không ít chuyện mẫu ảnh bị sàm sỡ. Chụp ảnh lookbook có cả 1 êkip đi theo thì hạn chế được việc này. Còn đối với chụp mẫu ảnh thời trang hoặc các bộ ảnh chụp ngoài trời gợi cảm rất dễ bị lợi dụng. Những bạn nào từng trải qua một lần như vậy sẽ bị ám ảnh và hạn chế chụp mẫu thời trang”.

Theo Báo Lao động