Thị trường việc làm Hàn Quốc có dấu hiệu suy giảm

Số liệu thống kê mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trong tháng 7/2018 chỉ tạo thêm 5.000 việc làm so với cùng kỳ năm 2017.


(Ảnh minh họa: Financial Tribune)

(Ảnh minh họa: Financial Tribune)

Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1/2010, khi nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang "quay cuồng" trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hồi đầu năm nay, Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã tăng mức lương tối thiểu lên 7.530 Won (tương đương 6,73 USD) một giờ - mức tăng lớn nhất trong gần hai thập kỷ - và thông báo sẽ còn một lần tăng nữa lên 8.350 Won (7,46 USD) một giờ vào năm 2019.

Trong giai đoạn vận động tranh cử, ông Moon Jae-in đã từng nói rằng mức lương cao hơn sẽ thúc đẩy tiêu dùng, đồng thời ông cũng cam kết sẽ tăng lương tối thiểu theo giờ lên mức 10.000 Won vào năm 2020.

Tuy nhiên, vào tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc đã thừa nhận rằng điều này dường như không thể xảy ra ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy các công ty và doanh nghiệp tư nhân nhỏ đã hạn chế việc tuyển dụng lao động.

Theo VTV.VN