1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thêm 2 công ty môi giới việc làm Đài Loan bị đình chỉ

(Dân trí) - Theo tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Uỷ ban Lao động Đài Loan vừa xử phạt đình chỉ có thời hạn hoạt động dịch vụ việc làm của 2 công ty môi giới Đài Loan do vi phạm Luật dịch vụ việc làm.

Hai công ty này là:

 

1. Công ty Hữu hạn Cổ phần Môi giới nhân lực Chấn Quốc, người phụ trách là ông Ngô Phùng Hoán Đệ. Địa chỉ: số 47, ngõ 179, phố Thánh Long, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam. Thời gian đình chỉ là 6 tháng, từ 16/10/2005 đến 15/4/2006.

 

 2. Công ty Hữu hạn Môi giới nhân lực Trung Hữu, người phụ trách là ông Hồng Minh Dụ. Địa chỉ: Số 3, lầu 1, ngõ 147, phố Quảng Hưng, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam. Thời gian ngừng hoạt động là 6 tháng, từ 1/1/2006 đến 30/6/2006. Công ty này bị đình chỉ vì liên quan đến vụ xâm hại tình dục nữ lao động Việt Nam.

 

Cũng theo Cục quản lý lao động ngoài nước, trong 2 tháng qua, Uỷ ban Lao động Đài Loan đã đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của 6 công ty môi giới: Quốc Đạt, Trợ Nhân, Chúng Mậu, Kiến Quốc, Chấn Quốc và Trung Hữu. Do vậy, các doanh nghiệp XKLĐ và người lao động cần nắm thông tin khi làm việc với các công ty nói trên.

 

Nguyễn Hiền - Mạnh Cường