1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thê thảm cơm ca chỉ có 10.000 đồng/suất

Như Báo Lao Động thông tin, công nhân (CN) Cty TNHH Matrix Việt Nam chi nhánh Nghệ An chỉ được Cty bố trí ăn cơm ca với mức 12.000 đồng/suất. Thế nhưng ngay tại trụ sở chính, theo phản ánh của các CN, liên tục nhiều năm nay Cty TNHH Matrix Việt Nam (đường số 3, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho hàng nghìn CN ăn suất cơm trưa chỉ có 10.000 đồng/bữa. Đây là suất ăn thê thảm nhất trong các Cty đóng tại KCN Hòa Khánh.

Dù đăng ký hoạt động tại KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) và có hàng nghìn CN đang làm việc tại 2 trụ sở hoành tráng đối diện nhau trên đường số 3, nhưng Cty này không trưng bảng hiệu theo quy định. Tiếp xúc PV Báo Lao Động, CN tên Đ cho biết liên tục nhiều năm nay, Cty chỉ cho CN ăn suất ăn trưa có 10.000 đồng, rất nhiều CN phải mang cơm từ nhà theo ăn hoặc nhận số tiền này rồi bỏ thêm tiền đi ăn cơm ngoài chứ không thể ăn với bữa ăn keo kiệt như thế. “Trưa nào em cũng đi ra ngoài mua cơm ăn chứ ăn uống kiểu đó sức khỏe đâu mà làm việc đến 10h đêm được. Thực trạng này CN lên tiếng nhiều lần rồi nhưng chủ Cty vẫn im lặng nên chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay” - Đ nói.

Còn CN tên H cho biết: “Em vừa vào làm việc tại Cty được vài hôm, Cty trả em hơn 3 triệu đồng/tháng nhưng không có bữa trưa nào ăn no cả, anh à”. Không chỉ vậy, nhiều khoản tiền khác như tiền xăng, tiền trọ Cty này cũng “keo” đến mức CN không muốn nhận. Theo đó, Cty trả mỗi khoản chỉ 50.000 đồng/tháng.

Ngày 17.3, PV Báo Lao Động nhiều lần liên lạc với người đại diện Cty TNHH Matrix Việt Nam nhưng bất thành. PV đến trụ sở Cty thì bị bảo vệ Cty này quyết ngăn cản PV vào liên hệ làm việc. Cùng ngày, tiếp nhận phản ánh từ PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch CĐ các KCN-CX Đà Nẵng - liền gửi đường link đăng tải sự việc trên Báo Lao Động xảy ra ở chi nhánh Cty tại Nghệ An và đề nghị phía Cty trả lời các câu hỏi liên quan. Tuy nhiên, Cty này không hồi âm. “Mặt bằng chung các Cty hỗ trợ bữa ăn trưa cho CN mức 15.000 đồng/suất. Chúng tôi hướng các Cty phấn đấu đảm bảo mức ăn như vậy. Hôm nay (18.3), chúng tôi sẽ làm việc với Cty về tình trạng này” - bà Oanh cho biết.

Theo Báo Lao động